
Khác với sân bi sắt truyền thống, thi đấu bãi biển đặt ra nhiều thách thức cho vận động viên. Bởi trên sân bãi biển, độ lún của cát, hướng gió hay ánh sáng đều ảnh hưởng đến lực ném và chiến thuật của vận động viên. Cát mềm khiến bước đứng, lực phóng và quỹ đạo của bi thay đổi rõ rệt. Từ mặt sân đất nện sang sân cát đó là hành trình của sự thích ứng, buộc Ban huấn luyện phải xây dựng giáo án riêng và điều chỉnh thói quen kỹ thuật của vận động viên.
Hơn 1 tháng nay, đội bi sắt Cần Thơ đã chuyển sang tập luyện trên sân cát để giúp vận động viên làm quen các yếu tố môi trường thi đấu thực tế. Họ rèn cảm giác với độ lún cát, điều chỉnh điểm bi rơi và quỹ đạo ném - những yếu tố dễ bị sai lệch trong thi đấu.
Tại Giải Bi sắt vô địch bãi biển quốc gia năm 2025 có các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ, đôi nam, bộ ba nữ, bộ ba nam, đôi nam - nữ, đôi nam - nữ kỹ thuật, đôi nữ. Bi sắt Cần Thơ có 7 vận động viên tham dự, trong đó những gương mặt chủ lực có Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Lê Lan Anh, Trần Lê Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hoàng. Ngoài ra, còn có một số vận động viên trẻ như Nguyễn Thị Mộng Kha, Cao Hoàng Hào, Trương Hữu Tình.
Mỗi ngày, các vận động viên tập 2 buổi, trung bình hơn 3 giờ mỗi buổi, tập trung vào các nội dung thả bi, ném chính xác, phối hợp chiến thuật và rèn sức bền trên cát. Các buổi thi đấu mô phỏng được tổ chức hằng tuần nhằm tạo tâm lý ổn định và phản xạ nhanh cho vận động viên. Bi sắt là môn thể thao của sự chính xác và bình tĩnh, một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến cục diện trận đấu đảo chiều.

Trình độ vận động viên bi sắt các tỉnh, thành hiện nay khá tương đồng, do đó khi vào giải bi thủ nào bản lĩnh và tự tin hơn sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Bi sắt Cần Thơ ngoài cải thiện kỹ thuật còn ổn định tâm lý vận động viên trong các tình huống quyết định để tránh mất phong độ khi gặp áp lực. Nếu nắm bắt từng cơ hội và làm tốt từ kỹ thuật, chiến thuật đến tâm lý, bi sắt Cần Thơ có khả năng hoàn thành mục tiêu thành tích.
Theo huấn luyện viên bi sắt Cần Thơ Liêu Văn Yều cho biết: “Để thực hiện các pha bắn bi chính xác trong điều kiện gió, cát và thời gian giới hạn là cực kỳ căng thẳng. Vận động viên nào giữ được tâm lý tốt, thể lực ổn định sẽ có lợi thế rõ rệt. Đây là giải cuối cùng trong năm nên các vận động viên bi sắt Cần Thơ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt”.
Bi sắt Cần Thơ những năm qua xây dựng lực lượng từ "gốc". vận động viên trẻ được rèn kỹ thuật chuẩn, đạo đức thi đấu và tư duy chiến thuật ngay từ đầu, nhằm duy trì phong độ ổn định lâu dài. Tại Giải Bi sắt vô địch bãi biển quốc gia năm 2025, Ban huấn luyện đặt mục tiêu huy chương vàng ở nội dung bộ ba nữ, đồng thời tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho lực lượng trẻ, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.