Bế mạc môn Karate Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X: Cụm 5 - phường Ô Môn thống trị Bảng tổng sắp

Sáng ngày 4/7, môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026 đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài đầy kịch tính tại Nhà thi đấu Trường THPT Lưu Hữu Phước (phường Ô Môn).

Giải đấu năm nay chứng kiến sự tham gia tranh tài của 158 vận động viên xuất sắc đến từ 11 đoàn (cụm) đại diện cho các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các võ sĩ đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và những trận đánh nảy lửa ở 5 nội dung quyền (Kata) và 20 nội dung đối kháng (Kumite).

website-04-07-2026-9-1783166075.webp
Ban Tổ chức trao huy chương đồng đội nam cho các đoàn đoạt giải

Sau những cuộc rượt đuổi huy chương vô cùng gay cấn, đoàn chủ nhà Cụm 5 - phường Ô Môn đã thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn khi xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn. Các võ sĩ Ô Môn đã giữ lại tổng cộng 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Xếp vị trí thứ nhì là Cụm 2 - phường Hưng Phú với thành tích 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về Cụm 13 - xã Lương Tâm khi sở hữu 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương của các đơn vị còn lại lần lượt ghi nhận: Cụm 20 - phường Vĩnh Châu: 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Cụm 10 - xã Hỏa Lựu: 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Cụm 4 - phường Bình Thủy: 2 huy chương vàng, 4 huy chương đồng. Cụm 17 - phường Ngã Bảy - phường Đại Thành: 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Cụm 1 - Ninh Kiều: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Cụm 15 - xã Châu Thành: 1 huy chương vàng, 5 huy chương đồng. Cụm 16 - xã Hiệp Hưng: 3 huy chương đồng.

website-04-07-2026-8-1783165993.webp
Các đơn vị đoạt giải đồng đội nữ trong ngày thi đấu cuối cùng

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn tại kỳ Đại hội lần này rất cao, kết quả thi đấu đã phản ánh chính xác phong trào tập luyện và phát triển bộ môn Karate tại từng địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành Thể thao thành phố đánh giá lại công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên của các tuyến cơ sở trong thời gian qua. Từ đó, sàng lọc và tuyển chọn những nhân tố có tố chất vượt trội nhất vào đội tuyển thành phố, sẵn sàng hướng tới các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong giai đoạn tới.

Ngay sau khi môn Karate khép lại thành công tốt đẹp, các cuộc tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026 sẽ tiếp tục được tiếp diễn sôi động với 19 môn thi đấu còn lại theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Minh