Bế mạc Khóa học đào tạo Y học thể thao và Phòng chống Doping 2026: Đặt nền móng xây dựng Mạng lưới Y tế bóng đá quốc gia

Chiều ngày 1/7, tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Smart City (Hà Nội), Khóa học đào tạo Y học thể thao trong bóng đá và Phòng chống Doping lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, khóa học đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu nâng cấp "lá chắn thép" bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ.

Khóa học năm nay khẳng định quy mô và tầm ảnh hưởng lớn khi thu hút hơn 100 học viên tham dự. Đây đều là những nhân sự hạt nhân thuộc đội ngũ nhân viên y tế các đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp (V.League, Hạng Nhất, Hạng Nhì, Futsal, bóng đá nữ), các cơ sở đào tạo bóng đá trẻ, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia cùng đại diện nhiều đơn vị y tế chuyên sâu trong lĩnh vực y học thể thao trên cả nước.

Đến tham dự và chỉ đạo tại lễ bế mạc có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ThS BS Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức khóa học; BS Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên Ban Y học VFF. Về phía các đơn vị đồng hành và giảng dạy có ông Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City; ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Phenikaa cùng các giáo sư, bác sĩ thuộc Hệ thống Y tế Vinmec và Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam.

z7996535693191-94edd5b8c355fd97870df6cd1450f909-1782951441.jpg

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, các học viên đã được các chuyên gia hàng đầu truyền đạt khối lượng kiến thức chuyên sâu, từ lý thuyết chẩn đoán chấn thương quá tải, ứng dụng liệu pháp sinh học, tiêu chí trở lại thi đấu an toàn cho đến thực hành đánh giá thể lực, xây dựng chương trình phục hồi cá thể hóa. Đặc biệt, chuyên đề Phòng chống Doping đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất, giúp các câu lạc bộ siết chặt công tác quản lý, nói không với chất cấm.

Phát biểu tổng kết tại lễ bế mạc, ThS. BS Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF - bày tỏ sự phấn khởi trước thành quả tốt đẹp của khóa học, đồng thời đánh giá cao năng lực chuyên môn lẫn hiệu quả thực tế đạt được sau 2 ngày hoán đổi kiến thức. Lãnh đạo VFF trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ cơ sở vật chất tích cực từ phía Bệnh viện Vinmec cũng như thái độ học tập nghiêm túc, cầu tiến của hơn 100 học viên.

Đáng chú ý, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đã vạch ra định hướng chiến lược dài hạn cho ban y học nước nhà “VFF khẳng định quyết tâm xây dựng Mạng lưới Y học thể thao Việt Nam vững mạnh, phát triển đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế bóng đá giàu trình độ. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các câu lạc bộ và đội tuyển nhằm nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe vận động viên, đóng góp vào nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá nước nhà. Đối với các đề xuất bổ sung chuyên đề về tim mạch thể thao, dự phòng đột tử và rèn luyện thể chất cho cầu thủ trẻ, VFF sẽ nghiêm túc tiếp thu để đưa vào chương trình đào tạo của những khóa tiếp theo”.

Thay mặt cho hơn 100 học viên hoàn thành khóa học, bác sĩ Đồng Xuân Lâm (chuyên gia y tế kỳ cựu tại V.League) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến VFF và Bệnh viện Vinmec Smart City vì đã tạo điều kiện tổ chức một chương trình đào tạo vô cùng bổ ích.

z7996535724362-633521c63061d950c2e871f6189cde50-scaled-e1782913556353-1782951203.jpg

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm chia sẻ: “Khóa học đã cung cấp cho chúng tôi nhiều kiến thức cập nhật, thiết thực về chấn thương, dinh dưỡng và phòng chống doping. Đây là những "vũ khí" tối tân giúp đội ngũ bác sĩ tại các câu lạc bộ nâng cao năng lực để áp dụng ngay vào thực tiễn hằng ngày. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu khắt khe của bóng đá hiện đại, chúng tôi cũng đề xuất Ban Tổ chức tiếp tục mở rộng các chuyên đề chuyên sâu như tim mạch thể thao, huấn luyện thể chất và phát triển thể lực chuyên biệt cho các cầu thủ trẻ”.

Kỳ học khép lại đầy ý nghĩa bằng lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên. Việc duy trì thường niên các khóa đào tạo chuyên sâu này là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt của VFF đối với công tác khoa học thể thao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý bóng đá và các đơn vị y tế hàng đầu chính là chìa khóa để bảo vệ đôi chân của các tuyển thủ, hướng tới những vinh quang mới cho bóng đá Việt Nam.

Bảo Trân