Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022: Biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của người làm báo cả nước

Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, chiều 15/4, Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, Hội nhà báo Việt Nam tại Trung ương và địa phương đã đến dự.

nha-bao-1650034439.jpeg

Đại biểu tham quan triển lãm “Những nẻo đường xuân”. Ảnh: TTXVN

Tổng kết hoạt động của Hội Báo toàn quốc năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Hội Báo toàn quốc năm 2022 thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại, về công tác đào tạo báo chí. Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022.

Đúng như chủ đề do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đề ra, Hội Báo toàn quốc 2022 đã đảm bảo yếu tố an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả với nhiều hoạt động nghiệp vụ trọng tâm, thu hút sự tham gia nhiệt tình của 106 đơn vị đến từ các cấp Hội trong cả nước, các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, các Hội địa phương; cơ sở đào tạo báo chí thực sự là sự kiện văn hóa - báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm.

Đặc biệt, Hội báo năm nay được tổ chức thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn bình thường mới sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng thời thể hiện được rõ nét tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước. Bên cạnh đó, báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc 2022 đã giới thiệu tới công chúng cả nước các ấn phẩm đặc sắc gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp, biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước. Đồng thời, Ban Tổ chức đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, của công chúng về công tác tổ chức Hội báo và hoạt động báo chí nói chung, rút kinh nghiệm để Hội báo lần sau tổ chức ngày càng tốt hơn.

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2022, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và quyết định trao giải "Bìa báo Tết ấn tượng"; "Giao diện báo điện tử ấn tượng"; "Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng”, "Ấn tượng báo chí 2022" dành cho tập thể hoặc cá nhân tổ chức sự kiện, hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ Hội báo.

Cụ thể, đoạt giải A giải thưởng "Bìa báo Tết ấn tượng" được trao cho Báo Đại đoàn kết. Hai giải B được trao cho Báo Nhà báo và Công luận và Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Ba giải C được trao cho Báo Văn nghệ, Báo Tuổi trẻ, Báo Gia Lai. Ngoài ra, 31 báo đã được trao giải Khuyến khích.

Giải A giải thưởng "Giao diện Báo điện tử ấn tượng" được trao cho Báo Nhân Dân điện tử. Hai giải B được trao cho Tạp chí điện tử Người làm báo và Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam. Ba giải C được trao cho Báo Đắk Lắk điện tử; Báo Công an nhân dân Online; Báo Nam Định điện tử. Ngoài ra có 5 giải Khuyến khích

Tác phẩm "Tôi hy vọng" của Ban Văn hóa - Xã hội VOV2, Liên Chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã được trao giải A giải thưởng "Chương trình Phát thanh ấn tượng". Ngoài ra đã có 2 Giải B, 3 Giải C, 3 Giải Khuyến khích được trao.

Đoạt giải A giải thưởng "Chương trình Truyền hình ấn tượng" đã được trao cho tác phẩm "Chiều cuối năm" của Liên Chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời, 2 Giải B, 3 Giải C, 5 Giải Khuyến khích đã được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Ngoài ra, 18 đơn vị có nhiều đóng góp cho thành công của Hội Báo toàn quốc năm 2022 đã được Ban Tổ chức tặng giấy khen

Trước đó, sáng 15/4, chương trình ca nhạc "Giọng hát hay những người làm báo" đã được tổ chức, giới thiệu 10 tiết mục biểu diễn được chọn lọc từ những tiết mục đã đoạt giải Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Việt Nam trong những năm trước đây.

nha-bao-1-1650034438.jpeg

Ban tổ chức tặng hoa các nhà báo, ca sĩ biểu diễn tại gala Tiếng hát người làm báo. Ảnh: TTXVN

Không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, Hội Báo toàn quốc năm 2022 còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời, Hội báo là dịp để tăng cường sự giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung; biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân đánh giá: “Sau một năm không tổ chức Hội báo vì dịch bệnh, năm nay sự kiện này đã được tổ chức rất thành công. Tuy thời gian chuẩn bị không nhiều như mọi khi, các đơn vị được thông báo chỉ trong thời gian ngắn nhưng công tác tổ chức đã diễn ra suôn sẻ, từ xây dựng kế hoạch, thiết kế các gian trưng bày, thiết kế chung, đến sự tham gia của tất cả các đơn vị báo chí địa phương, chi hội của các cơ quan báo chí Trung ương… Chúng tôi rất hài lòng trước sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị.
Trong 3 ngày diễn ra Hội báo toàn quốc, các hoạt động đều ngắn gọn nhưng rất trang trọng; đặc biệt, các hoạt động bên lề như: Diễn đàn chuyển đổi số trong báo chí, các cuộc giao lưu bóng đá, văn nghệ... rất sôi động. Chúng tôi chưa bao thấy độc giả, khán thính giả đến tham dự đông như những ngày vừa qua”.
Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Hội báo toàn quốc 2022 là một trong những sự kiện đầu tiên trong nhiệm kỳ này. Trong thời gian sắp tới, Hội Nhà báo Việt Nam dự trù sẽ có nhiều hoạt động trên toàn quốc; các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên, các hoạt động đào tạo cho hội viên với nhiều kỹ năng, các hoạt động giao lưu tương tác giữa các hội nhà báo, các liên chi hội nhà báo sẽ được đẩy mạnh.
“Hiện, đại dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, các cuộc giao lưu, tương tác với báo chí nước ngoài cũng sẽ được tăng cường hơn nữa. Các nhà báo có thể đi tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài; các đoàn nhà báo quốc tế cũng có thể đến Việt Nam. Các hoạt động này đòi hỏi phải có kế hoạch lâu dài. Thời gian tới, chúng tôi đặc biệt chú trọng những định hướng then chốt của Đại hội Nhà báo vừa qua, đó là sự đoàn kết, tính chuyên nghiệp ngày càng cao, ngày càng hiện đại để bắt kịp xu thế làm báo của thế giới.
Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề nhân văn, câu chuyện đạo đức nghề nghiệp, là những vấn đề khá nóng trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng với sự vào cuộc của các cấp Hội, vấn đề đạo đức nhà báo, vấn đề nhân văn trên báo chí sẽ được tăng cường hơn nữa, giúp nội dung báo chí ngày càng gần gũi với người dân, đóng góp được nhiều cho xã hội và thực sự là nơi để người đọc, người nghe, người xem tin tưởng”, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết.
TTXNV