Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022 

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2022 đã kết thúc thành công. Tối 6/6, Ban Tổ chức Đại hội đã tổ chức Lễ tổng kết, bế mạc và trao thưởng.

Trong 3 ngày thi đấu, hơn 1.000 vận động viên của 30 đơn vị đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn ở 8 môn thi đấu gồm: điền kinh, bơi, vật dân tộc, taekwondo, pencak silat, cờ vua, cờ tướng, judo. Các đoàn đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, các vận động viên thi đấu hết mình để giành thành tích cao.

dk-1654613420.jpg
Các vận động viên tranh tài quyết liệt

Để bảo đảm công tác tổ chức các môn thi đấu trong chương trình đại hội, ban tổ chức, các địa phương, đơn vị có liên quan đã phối hợp bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu; công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 6 địa điểm thi đấu; bố trí nơi lưu trú các đoàn vận động viên, huấn luyện viên tham gia Đại hội. So với các kỳ Đại hội trước, các cuộc đua tranh huy chương ở các nội dung thuộc các môn thi đấu đã diễn ra quyết liệt và có nhiều bất ngờ hơn. Tất các các nội dung thuộc các môn thi đấu đã được hoàn thành, công tác trọng tài đã được thực hiện tốt, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng.

Qua đánh giá, thành tích thi đấu của các vận động viên ở kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần này đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều đơn vị đã giành được những thành tích nổi bật, tạo nên những bất ngờ. Kết quả, đoàn thàn phố Thanh Hóa với sự đồng đều ở tất cả các môn thi đấu đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 46 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 45 huy chương đồng. Xếp vị trí thứ nhì là huyện Quảng Xương với 26 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 27 huy chương đồng.

Đại hội cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các đoàn Đông Sơn và Sầm Sơn với các vị trí thứ 3 và 4 toàn đoàn. Các huyện miền núi cũng có sự thăng tiến mạnh mẽ tại đại hội đó là các đoàn Ngọc Lặc, Như Thanh và Thạch Thành. Đây là 3 đơn vị dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của 11 huyện miền núi và nằm trong tốp 10 toàn đoàn. Toàn bộ 30 đoàn tham gia đại hội đều giành được huy chương, trong đó có 27/30 đơn vị giành được ít nhất 1 huy chương vàng. Khoảng cách về huy chương giữa các đoàn đã được thu hẹp đáng kể. Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 272 bộ huy chương ở 23 môn thi đấu cho các vận động viên, tập thể đạt thành tích cao.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX đã đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng của các vận động viên, tinh thần làm việc công tâm, khách quan của của đội ngũ trọng tài, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX để sự kiện trọng đại này thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được tại Đại hội lần này là cơ sở, nền tảng quan trọng để thể thao Thanh Hóa tiếp tục bay cao, vươn xa ở đấu trường quốc gia, quốc tế trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các địa phương, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiếp tục phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo yêu cầu mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

trao-co-1654613502.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ cho 10 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương và Đông Sơn; trao cờ cho 10 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở gồm: thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, Đông Sơn, Hậu Lộc; Nga Sơn; Nông Cống, Như Thanh, Thạch Thành, Quan Sơn, Cẩm Thủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Cờ quyết thắng cho Đoàn vận động viên Thanh Hóa tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Thành công của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX là tiền đề, cơ sở quan trọng để Thể thao Thanh Hóa phần đấu giữ vững vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Mạnh Cường