Barcelona đối diện khó khăn lớn về tài chính

Áp lực về các khoản nợ phải thanh toán ngay ở mùa giải năm nay khiến Ban lãnh đạo Barcelona đối diện không ít khó khăn và thách thức.

Cuối tuần qua, Barcelona đã công bố báo cáo tài chính trước Đại hội cổ đông thường niên để thông qua việc chốt sổ mùa trước và phê duyệt ngân sách cho mùa tới. Dù có nhiều nghi ngại xoay quanh sự sụt giảm giá trị của công ty thương mại BLM - công ty con phụ trách mảng bán lẻ và thương mại của Barca - và mức nợ ngày càng cao, các thành viên vẫn thông qua cả 2 nội dung.

Theo báo cáo thường niên của câu lạc bộ, khoản nợ liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ hiện ở mức 172 triệu USD, trong đó 151 triệu USD phải thanh toán trong ngắn hạn - tức ngay mùa này. Con số này gấp gần 3 lần so với năm ngoái. Đây là áp lực trả nợ lớn với "gã khổng lồ" Tây Ban Nha trong khi các nguồn thu liên tục sụt giảm.

barcelona-1760925837.jpg

Phần lớn khoản nợ bắt nguồn từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, khi Barca mạnh tay chi tiêu để chiêu mộ Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde với tổng phí khoảng 162 triệu USD. Dù đã hơn 3 năm trôi qua, câu lạc bộ chưa thanh toán hết, còn nợ 84 triệu USD, gồm 42 triệu USD cho Raphinha, 25 triệu USD cho Kounde và 11 triệu USD cho Lewandowski.

Ngoài ra, Barca phải trả 19,4 triệu USD cho thương vụ Dani Olmo - cầu thủ được chiêu mộ với 62,5 triệu USD từ RB Leipzig Hè 2024.

Điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là trường hợp của Vitor Roque. Tiền đạo người Brazil được Barca mua từ Atletico Paranaense với mức phí 32 triệu USD năm 2023, nhưng bị bán cho Palmeiras với giá 27 triệu USD chỉ sau 1 năm. Dù vậy, Barca vẫn còn nợ Paranaense khoảng 18,4 triệu USD.

Một chi tiết đáng chú ý là nhiều dòng trong bảng báo cáo được đánh dấu bằng dấu “*”, cho thấy các câu lạc bộ đã chuyển quyền thu nợ cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Điều này nghĩa là Barca vẫn phải trả nợ đúng hạn, nhưng thay vì chuyển tiền cho câu lạc bộ chủ quản, họ phải trả cho bên trung gian tài chính, ví dụ như khoản nợ gần 42 triệu USD cho thương vụ Raphinha hiện được trả cho ngân hàng chứ không phải trả trực tiếp cho Leeds United.

barca-2-1760925837.jpg

Tình hình tài chính của Barca đang bị ảnh hưởng nặng nề do sân Spotify Nou Camp vẫn trong quá trình cải tạo, khiến đội 1 phải thi đấu sân tạm và thất thu lớn từ tiền vé cũng như dịch vụ.

Việc phải thanh toán hơn 151 triệu USD trong ngắn hạn khiến câu lạc bộ cần nỗ lực đáng kể để đáp ứng nghĩa vụ tài chính, trong bối cảnh nguồn thu không đạt kỳ vọng. "Gã khổng lồ" Tây Ban Nha vẫn còn một chặng đường rất dài để thoát khỏi cảnh “nợ như chúa chổm”, một hệ quả kéo dài từ thời kỳ chi tiêu mạnh tay nhưng thiếu kiểm soát trong quá khứ.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)