Bảo tồn các môn thể thao và trò chơi truyền thống trong cộng đồng ASEAN

Phiên họp Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao với Trung Quốc lần thứ 3 (SOMS + China-3) diễn ra sáng nay (ngày 16/10) tại Vĩnh Phúc (Việt Nam), các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc Trung Quốc hỗ trợ triển khai Dự án Phục hồi các môn thể thao và trò chơi truyền thống ASEAN - Trung Quốc như Di sản văn hóa phi vật thể.

Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thư ký ASEAN tóm tắt về việc Trung Quốc đề xuất phối hợp giữa 2 tổ chức trong việc bảo tồn các môn thể thao và trò chơi truyền thống ở các quốc gia ASEAN để có thể phát triển kinh tế thể thao, du lịch thể thao trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, phối hợp với UNESCO xúc tiến triển khai để có những nghiên cứu, đưa ra tài liệu hướng dẫn bảo vệ thể thao và trò chơi truyền thống ASEAN.

chi1-1729074178.jpg
Bà Feng Xiao - Phó Giám đốc Phòng Quan hệ quốc tế - Vụ đối ngoại (Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc) tặng quà lưu niệm cho ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam

Bà Feng Xiao - Phó Giám đốc Phòng Quan hệ quốc tế - Vụ đối ngoại (Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc) - cho biết: Hội nghị là cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc, 2 bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lần nhau cũng như tăng cường hữu nghị giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN.

Nói về Dự án này, bà Feng Xiao nhấn mạnh: Các môn thể thao và trò chơi truyền thống trong thế giới hiện đại ngày nay cần sự chung tay của các quốc gia thành viên. Trung Quốc sẽ hỗ trợ đắc lực để có thể hợp tác phát triển công nghệ thông tin trong bảo tồn Dự án này đồng thời phát triển đối thoại văn hóa, thể thao Trung Quốc và ASEAN.

chi2-1729074042.jpg
Các đại biểu chung tay bảo tồn các môn thể thao và trò chơi truyền thống trong cộng đồng ASEAN

Tại Hội nghị, đại diện một số quốc gia cũng bày tỏ về việc cần bảo vệ các môn thể thao và trò chơi truyền thống. Đại biểu của Indonesia cho rằng, trong thời đại số hiện nay, việc bảo tồn các môn thể thao và trò chơi truyền thống cần được bảo vệ. Vì thế, hàng năm cần có những Hội thảo để tăng cường trao đổi cách thức và phương pháp của mỗi quốc gia, đặc biệt là áp dụng công nghệ số ở vấn đề này. Ý kiến của Indonesia đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam. Việt Nam cũng mong rằng, Dự án này sẽ đạt được kết quả như mong muốn và qua đó trở thành Di sản phi vật thể và trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. 

chi3-1729074265.jpg
Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - chủ trì Hội nghị

Kết thúc phiên họp, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, chủ trì Hội nghị - nhấn mạnh: Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả với khối lượng công việc rất lớn nhưng các quốc gia thành viên đã có nhiều ý kiến xây dựng, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của khối ASEAN nói chung và Thể thao khu vực Đông Nam Á nói riêng. 

Các nội dung thảo luận sẽ được báo cáo với cấp cao hơn và tiếp tục trao đổi tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) cùng các Hội nghị liên quan dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2025 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Việt Nam. 

chi4-1729074315.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Bài và ảnh: Quý Lượng