Cơ thủ Chiêm Hồng Thái lên hạng 14 thế giới

Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam duy nhất cải thiện được vị trí trên Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB - phiên bản chỉ tính điểm ở các chặng đấu World Cup và World Championship). Theo đó, Chiêm Hồng Thái đã tăng 1 bậc để từ hạng 15 (183 điểm) lên hạng 14 (193 điểm).

bxh-bi-a-2-1784731108.jpeg
Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam duy nhất cải thiện được vị trí trên Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Billiards Thế giới 

Việc chỉ có duy nhất Hồng Thái được tăng hạng trong Bảng xếp hạng mới nhất này vì anh đã vào đến bán kết của Giải World Cup Billiards Porto 2026. Chiêm Hồng Thái cũng là cơ thủ Việt Nam duy nhất có sự cải thiện về thứ hạng trên Bảng xếp hạng sau chặng đấu được tổ chức ở Bồ Đào Nha

Cũng theo Bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Billiards Thế giới, cơ thủ Trần Thanh Lực tụt 4 bậc để từ hạng 8 (264 điểm) xuống đứng hạng 12 (194 điểm). Trần Quyết Chiến tụt 1 bậc, từ hạng 12 (202 điểm) xuống hạng 13 (194 điểm). Ở World Cup Billiards Porto 2026, Quyết Chiến và Thanh Lực cùng dừng chân ở vòng 32 cơ thủ.

Tuy nhiên, với việc nằm trong tốp 14 cơ thủ dẫn đầu trên Bảng xếp hạng UMB, Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái vẫn được đặc cách xuất hiện ở vòng đấu chính của một chặng World Cup Billiards.

bxh-bi-a-1-1784731108.png
Tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên Bảng xếp hạng UMB

Bao Phương Vinh cũng bị loại từ vòng 32 cơ thủ, tay cơ sinh năm 1995 giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 16 trên Bảng xếp hạng UMB.

Trong khi đó, Cho Myung-woo dù không thể góp mặt trong những trận đấu cuối cùng của World Cup Billiards Porto 2026, nhưng anh vẫn là đương kim số 1 thế giới khi sở hữu 472 điểm. Những vị trí còn lại trong tốp 10 lần lượt là: Eddy Merckx (Bỉ, 378 điểm), Frederic Caudron (Bỉ, 309 điểm), Dick Jaspers (Hà Lan, 306 điểm), Marco Zanetti (Ý, 304 điểm), Martin Horn (Đức, 284 điểm), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ, 262 điểm), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, 248 điểm), Sameh Sidhom (Ai Cập, 248 điểm), Heo Jung-han (Hàn Quốc, 239 điểm).

M.H