Trọng tâm trong buổi tập chiều 22/7 của Ban huấn luyện là dành thời lượng tối ưu nhằm hoàn thiện các nội dung chiến thuật. Huấn luyện viên trưởng cùng các cộng sự tập trung rèn giũa kỹ các phương án triển khai tấn công lẫn tổ chức phòng ngự, qua đó nâng cao tối đa sự gắn kết và tính linh hoạt giữa các tuyến.
Về tình hình lực lượng, buổi tập ghi nhận 2 trường hợp phải tập riêng là thủ môn Đặng Văn Lâm (bị đau nhẹ) và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (căng cơ bắp chân). Dẫu vậy, bộ phận y tế đánh giá vấn đề của cả 2 không đáng ngại và bộ đôi này dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội ngay trong buổi tập kế tiếp.
Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ về quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển sau hơn 3 tuần hội quân, bao gồm chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc và trận giao hữu thử lửa với Myanmar: "Toàn đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar. Đó là bước chạy đà quan trọng để hướng tới ASEAN Championship 2026".
Tuyển thủ sinh năm 1996 cho biết thêm, ngay sau trận đấu với Myanmar, Ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn mổ xẻ chi tiết những điểm làm được cũng như hạn chế cần khắc phục. Việc nâng cao năng lực phòng ngự hiện được đặt lên hàng đầu: "Huấn luyện viên đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng phối hợp, hỗ trợ và bọc lót giữa các cầu thủ. Song song với đó, toàn đội cũng tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công để có sự chuẩn bị tốt nhất".
Khi được hỏi về sự xáo trộn ở hàng thủ do thiếu vắng đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, Xuân Mạnh khẳng định tinh thần kết nối cao độ giữa các nhân tố còn lại: "Các cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn trao đổi với nhau trên sân để có sự phối hợp tốt nhất. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị rất kỹ nhằm giúp toàn đội duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự".
Đối với đối thủ Timor Leste trong trận ra quân, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cho hay, chiến lược hiện tại của đội nhà là tập trung vào nội lực trước khi phân tích sâu đối phương: "Hiện tại toàn đội đang tập trung hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật của mình. Ban huấn luyện sẽ có những phân tích cụ thể về Timor Leste vào thời điểm phù hợp".
Là một trong những nhân tố từng bước lên đỉnh cao tại ASEAN Championship 2024, Phạm Xuân Mạnh không giấu được niềm tự hào nhưng cũng rất thực tế trước thử thách bảo vệ ngôi vương: "Được cùng đội tuyển tham dự giải đấu và bảo vệ chức vô địch là niềm tự hào đối với tôi. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ thành quả đã giành được. Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ và rất mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào giải với quyết tâm và tinh thần cao nhất".
Theo kế hoạch, vào chiều nay (23/7), đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen với mặt sân vận động Chonburi, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào cuộc so tài với Timor Leste.