Bảng B, AFF Cup 2022 > Myanmar 2-2 Lào: Đội khách ngẩng cao đầu rời giải

Đội tuyển Lào vừa trải qua một trận hòa xuất sắc trước Myanmar dù phải thi đấu sân khách và lực lượng không được đánh giá cao hơn đối thủ. Kết quả hòa cũng khiến đội tuyển Myanmar chính thức bị loại tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Myanmar dễ dàng tạo nên thế trận lấn lượt trước đội khách. Thế nhưng, các cầu thủ Lào mới là những người có bàn mở tỷ số ở phút 12 khi Phoutthavong Sangvilay có pha căng ngang để đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham băng lên dứt điểm thành bàn.

Sau bàn thua bất ngờ, đội tuyển Myanmar cũng đã nhanh chóng có bàn quân bình tỷ số 1-1 chỉ sau 3 phút. Kyaw Min Oo là người ghi bàn bằng quả đánh đầu thoải mái khi tận dụng sự non nớt của hàng thủ tuyển Lào. Mặc dù, sau đó Myanmar là những người kiểm soát thế trận nhưng họ không có thêm bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại.

aun-7852-1672404872.jpg
Đội tuyển Lào có một trận đấu quả cảm trước Myanmar. (Ảnh: AFF)

Sang hiệp 2, các cầu thủ Lào cũng đã nhanh chóng có thêm bàn thắng thứ hai khi Phithack Kongmathilath vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Myanmar trước khi thực hiện đường chuyền cho Ekkamai Ratxachak. Cầu thủ này có pha xử lý bóng một nhịp trước khi xoay người dứt điểm thành bàn ngay ở góc xa. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của đội tuyển Lào được ghi ở phút thứ 47.

Khi bị dẫn bàn trước, Myanmar quyết tâm dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn quân bình cách biệt. Hàng thủ đội tuyển Lào đã có một ngày thi đấu khá quả cảm nhưng thể lực của những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm khiến họ dễ bị xuống sức.

Những tưởng đội tuyển Lào đứng vững trước sức ép không nhỏ từ các cầu thủ Myanmar thì ở những phút bù giờ cuối trận, đội trưởng Maung Maung Lwin là người ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho đội chủ nhà Myanmar sau tình huống đá phạt vào góc xa không cho thủ thành Xaysavath Souvanhnasok có cơ hội cản phá.

aun-7938-1672404872.jpg
Myanmar chính thức bị loại sau trận hòa trước đội tuyển Lào. (Ảnh: AFF)

Như vậy, đội tuyển Myanmar chính thức bị loại sau trận hòa trước đội tuyển Lào trên sân nhà. Lào khép lại cuộc hành trình tại AFF Cup 2022 với 1 điểm sau 4 trận, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 15 lần. Đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Michael Weiss đã rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu.

Đội tuyển Myanmar cũng chỉ mới có được 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 trận thua. Ở lượt trận cuối bảng B, họ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 3/1/2023 tới đây.

Kết quả và Lịch thi đấu bảng B AFF Cup 2022

Lượt 1 - Ngày 21/12

17h00: Myanmar 0-1 Malaysia

19h30: Lào 0-6 Việt Nam

Lượt 2 - Ngày 24/12

17h00: Singapore 3-2 Myanmar

19h30: Malaysia 5-0 Lào

Lượt 3 - Ngày 27/12

17h00: Lào 0-2 Singapore

19h30: Việt Nam 3-0 Malaysia

Lượt 4 - Ngày 30/12

17h00: Myanmar 2-2 Lào

19h30: Singapore - Việt Nam

Lượt 5 - Ngày 3/1/2023

19h30: Việt Nam - Myanmar

19h30: Malaysia - Singapore

Vĩnh Toàn