Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023”

Vượt qua nhiều đồng nghiệp tên tuổi, xạ thủ Phạm Quang Huy, huấn luyện viên Park Chung Gun, lực sĩ Lê Văn Công, huấn luyện viên Lê Quang Thái và đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia đã giành chiến thắng trong các hạng mục Cuộc bầu chọn "Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023".

van-dong-vien-tieu-bieua-1703846287.jpg

Ngày 29/12, các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc đã tham gia bỏ phiếu Cuộc bầu chọn "Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023".

Đã thành truyền thống, cứ vào dịp cuối năm, ngành Thể dục thể thao và giới báo chí lại cùng nhau hướng về một sự kiện chung: “Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc”. Đây là sự kiện do Báo Thể thao Việt Nam khởi xướng, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 nhằm mục đích tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên có thành tích xuất sắc nổi bật trong năm, qua đó cũng là sự cổ vũ, khích lệ đối với các vận động viên, huấn luyện viên khác của thể thao nước nhà. Sau khi Báo Thể thao Việt Nam sáp nhập vào Tạp chí Thể thao (năm 2021), Cuộc bầu chọn đã tiếp tục được tổ chức bởi Tạp chí Thể thao dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Cuộc bầu chọn thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà báo thể thao trên cả nước theo hình thức bỏ phiếu online. Cuộc bầu chọn được tổ chức với ý nghĩa nhằm biểu dương những vận động viên tiêu biểu, vận động viên thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Tạo động lực thúc đẩy các vận động viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên lập các thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo, trực tiếp huấn luyện của các huấn luyện viên đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn. Cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các vận động viên thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà. Góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hoạt động Thể dục thể thao trong xã hội.

Năm 2023, Thể thao Việt Nam trải qua một năm bận rộn khi các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đã tham dự nhiều đấu trường quốc tế có tính chất vòng loại Olympic cũng như tranh tài chính thức, 2 Đại hội ghi dấu ấn là SEA Games 32 (tháng 5/2023 tại Campuchia) và ASIAD 19 (tháng 9, tháng 10/2023 tại Trung Quốc). Từ mỗi giải đấu, chúng ta giành được các thành tích huy chương và cũng đã tạm đạt 3 suất chính thức Olympic (môn Xe đạp, Bắn súng, Bơi) từ đó nhiều vận động viên và huấn luyện viên hoàn toàn đủ cơ hội để được đưa vào danh sách đề cử bầu chọn là người tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Vượt qua hàng loạt tên tuổi, xạ thủ Phạm Quang Huy đã dẫn đầu danh sách Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2023 với 985 điểm.

quang-huy-1703846352.jpg
Xạ thủ Phạm Quang Huy

Thời khắc lịch sử của Bắn súng Việt Nam đã được ghi tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 19) vào ngày 28/9/2023 khi xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc trở thành xạ thủ đầu tiên mang về tấm huy chương vàng quý giá tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Với điểm số 240,5, Quang Huy đã đánh bại xạ thủ Lee Won Ho (Hàn Quốc) ở loạt bắn chung kết để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại ASIAD 19. Đồng thời đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần thứ 19 sau nhiều ngày chờ đợi.

Xếp thứ hai là vận động viên Nguyễn Thị Oanh với 814 điểm. Năm 2023, Nguyễn Thị Oanh đạt nhiều thành tích xuất sắc. Cô thi đấu nổi bật ở SEA Games 32 với 4 tấm huy chương vàng tại các nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Thành tích ấn tượng nhất của vận động viên sinh năm 1995 là chiến thắng ở 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật cách nhau chưa đến 20 phút.

oanh-ngoc-duong-9384-1703846385.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh

Tại giải vô địch Điền kinh thế giới 2023, Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục cá nhân mới trên đường chạy 1.500m với thành tích 4 phút 12 giây 28.

Tới ASIAD 19, chân chạy này vượt xa đến gần 40 giây so với thành tích giành huy chương vàng SEA Games 32 ở nội dung 3.000m. Tuy nhiên, cô không giành được huy chương trước các vận động viên hàng đầu châu lục. Ngay sau đó, tại giải vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật và 5.000m.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật là người đứng thứ ba với 697 điểm. Cú nước rút ấn tượng giúp vận động viên Nguyễn Thị Thật bảo vệ thành công chức vô địch giải Xe đạp đường trường châu Á 2023.

nguyen-thi-that-1703846411.png
Cua-rơ Nguyễn Thị Thật

Với thành tích này, Nguyễn Thị Thật trở thành là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic 2024. Đồng thời, cô cũng sẽ là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự một kỳ Olympic.

Ở hạng mục “Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023”, ông Park Chung Gun đã cho thấy sự vượt trội khi dẫn đầu danh sách với 419 điểm. Năm 2023, vị huấn luyện này đã góp phần quan trọng vào tấm huy chương vàng ASIAD 19 của xạ thủ Phạm Quang Huy đồng thời ông cũng góp công trong tấm vé tham dự Thế vận hội 2024 của xạ thủ Trịnh Thu Vinh.

z5021461017853-f81fc2a0908eef4386918948c2c346e2-1703846755.jpg
Huấn luyện viên Park Chung Gun

Huấn luyện viên của đội tuyển Bóng đã nữ Mai Đức Chung xếp thứ hai với 277 điểm. Trong năm 2023, ông Chung dẫn dắt đội tuyển giành huy chương vàng SEA Games 32, nhưng bị loại từ Vòng bảng World Cup và ASIAD 19. Ngay sau đó, ông và học trò dự vòng loại thứ hai Olympic 2024.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, ông Chung cùng học trò đã liên tục lên đường dự các giải đấu lớn, đó là vòng loại Olympic (lần lượt ở Nepal và Uzbekistan), SEA Games (Campuchia), World Cup (New Zealand) và ASIAD 19 (Trung Quốc). Xen giữa 5 lần thi đấu ở nước ngoài là 2 chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản và Đức.

van-hoa-7-1703824954-1703847953.jpg
Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

Đánh dấu Cuộc bầu chọn ở tuổi 45, Ban Tổ chức quyết định đưa vào hạng mục "Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2023" và đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã dẫn đầu với 850 điểm. Xếp thứ hai là đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam với 840 điểm. Cùng xếp vị trí thứ Ba là đồng đội nữ nội dung Kata môn Karate và đồng đội nữ nội dung 4 người môn Cầu mây khi cùng giành được 675 điểm.

Ở hạng mục “Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2023” danh hiệu này không thuộc về ai khác ngoài lực sĩ Lê Văn Công với 478 điểm. Và huấn luyện viên Lê Quang Thái của môn Cử tạ tiếp tục xếp thứ nhất ở hạng mục “Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2023” với 275 điểm.

untitled-1-1703846843.jpg
Lực sĩ Lê Văn Công

Theo dự kiến và cũng theo thông lệ, các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2023 sẽ được tôn vinh, nhận khen thưởng trong Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

ket-qua-bau-chon-chuan-1703847080.jpg
Mỹ Hạnh