Tham dự giải có 320 cung thủ của 44 đội, gồm: Bangladesh, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Mông Cổ, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Uzbekistan, Việt Nam.
Theo đăng ký, đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự giải với 11 vận động viên gồm: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Trần Xuân Hưởng, Dương Duy Bảo và Hoàng Thị Mai. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung dành cho nam, nữ với cung 1 dây và 3 dây.
Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết, Chặng 2 Cúp Bắn cung thế giới 2026 sẽ thu hút tất cả cung thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, không ít cung thủ đẳng cấp Olympic và các cung thủ số 1 thế giới sẽ góp mặt. Đây sẽ là cơ hội tốt để các vận động viên Việt Nam có cơ hội nâng cao trình độ khi được thi đấu trực tiếp trước những cung thủ đẳng cấp.
Trước đó, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch Bắn cung Barebow châu Á 2026 khi xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở nội dung xếp hạng bảng National.
Ở nội dung nam, cung thủ Hà Chí Thiện thi đấu ổn định và bản lĩnh để giành huy chương vàng với tổng điểm 633. Thành tích này không chỉ giúp anh đứng đầu Bảng xếp hạng mà còn cho thấy sự vượt trội về phong độ trước các đối thủ mạnh trong khu vực.
Trong khi đó, cung thủ Trương Hồ Bảo Điền cũng có màn trình diễn ấn tượng, giành huy chương đồng với 630 điểm, góp phần hoàn thiện thành tích đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam ở nội dung nam.
Ở nội dung nữ, Hứa Ngọc Cẩm mang về tấm huy chương bạc với 576 điểm sau phần thi đầy nỗ lực. Dù chưa thể chạm tay tới vị trí cao nhất, nhưng kết quả này vẫn phản ánh sự ổn định và khả năng cạnh tranh ngày càng tốt của cung thủ Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Giải vô địch Bắn cung Barebow châu Á 2026, với tên gọi chính thức Malaysia 2026 Barebow Asia Championship, diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5/2026 tại Khu phức hợp Thể thao Quốc gia Panasonic, thành phố Shah Alam, bang Selangor (Malaysia). Đây là giải đấu quốc tế uy tín dành riêng cho dòng cung trần (barebow), thu hút đông đảo cung thủ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia châu Á.
Giải đấu quy tụ các vận động viên tranh tài ở 2 hệ chính gồm hệ Mở (Open) và hệ Lão tướng (Master). Các nội dung thi đấu bao gồm vòng loại cá nhân nhằm xác định thứ hạng, sau đó các cung thủ bước vào vòng loại trực tiếp để cạnh tranh huy chương. Ở nội dung đồng đội, mỗi đội gồm 3 thành viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.