Bạn Bình Tâm - ở Thái Nguyên hỏi: Xin cho biết, người chạy bộ hàng ngày nên ăn uống thế nào để có hiệu quả?

Chạy bộ là môn thể thao giúp ích cho tinh thần lẫn thể chất. Để phát huy lợi ích tối đa các buổi tập luyện lẫn thi đấu thì việc chọn thực phẩm như thế nào tốt cho sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Cùng thethaovietnamplus.vn tìm hiểu về vấn đề này. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng về thể thao, mức tiêu hao năng lượng của người vận động cơ thể nhiều, nhất là những người chạy bộ là rất lớn. Do đó, việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý sẽ đem lại kết quả thi đấu, tập luyện tốt hơn. Điều đầu tiên, mọi người không nên bỏ ăn bữa sáng. Bởi bữa sáng vô cùng quan trọng, giúp cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các hoạt động thể thao trong ngày. 

Bên cạnh đó, bổ sung năng lượng cho cơ thể bằng nhiều bữa ăn trong ngày. Hay nói cách khác là chia nhỏ các bữa ăn, đây cũng là cách nhiều vận động viên chạy bộ nổi tiếng áp dụng. Ngoài 3 bữa ăn chính sáng - trưa - chiều nên tăng cường các bữa ăn phụ như bổ sung chất điện giải, trứng, các loại rau, củ… 

chay-bo-1-1726458969.jpg
Ảnh minh họa

Lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng dành cho người chạy bộ là nên ăn trước khi chạy khoảng 2-4 giờ. Lựa chọn các loại thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng và giàu carbohydrate như táo, chuối, khoai lang, yến mạch... Bởi không ăn trước khi chơi thể thao, cơ thể sẽ thiếu năng lượng, khó đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu ăn no quá khi chạy bộ sẽ gây đầy bụng, thậm chí buồn nôn, đặc biệt không uống cà phê trước khi chơi thể thao vì sẽ gây nguy cơ bị chuột rút.

Sau khi chơi thể thao, do cơ thể đã đốt cháy lượng calo khá lớn, bạn nên bổ sung ngay một ly sữa chua và một quả táo sẽ rất tốt. Bởi sữa chua là thực phẩm giàu protein, vitamin và táo cung cấp carbohydrate. Đặc biệt không nên dùng các loại thức ăn có nhiều chất béo.

Vận động viên marathon Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ bí quyết: Khi chạy bộ, mọi người không nên xem nhẹ chế độ dinh dưỡng. Bởi dinh dưỡng hợp lý giúp tăng cường sức đề kháng, phát huy tối ưu sức khỏe của mình. Thanh luôn chọn ăn đa dạng các thực phẩm có lợi để nạp vitamin, khoáng chất, protein nhằm bù năng lượng mình đã tiêu hao trong quá trình tập luyện và thi đấu. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, mọi người nên ngủ đủ 8 tiếng/1ngày để có trạng thái tỉnh táo, hưng phấn nhất mỗi ngày.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc dinh dưỡng nêu trên không những giúp các runners đạt được hiệu quả trong tập luyện, thi đấu mà còn giúp cơ thể cân bằng và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Thethaovietnamplus.vn