Bắc Kạn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 vào ngày 26/3

Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được tổ chức vào 7 giờ 30 Chủ nhật (ngày 26/3) tại sân Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung chạy Olympic, đi bộ tập thể và đạp xe diễu hành.

Lực lượng tham gia dự kiến có 1.590 người ở 12 khối, gồm: Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh; khối học sinh Trung học phổ thông; khối học sinh Trung học cơ sở; khối công chức, vên chức, Người lao động; khối Công an; khối Quân đội; khối cán bộ, Nhân dân thành phố Bắc Kạn; khối cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; khối câu lạc bộ bóng đá Bắc Kạn Kid; khối người cao tuổi thành phố Bắc Kạn; khối vận động viên các câu lạc bộ, các nhóm tập luyện xe đạp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; khối đại biểu.

bac-kan-1679113260.jpg
Ảnh minh họa

Đại biểu mời dự và tham gia chạy hưởng ứng có thành phần là Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND. Sau phần phát biểu khai mạc, trao cờ lưu niệm cho các khối tham gia, hoạt động chạy Olympic, đi bộ tập thể, đạp xe diễu hành sẽ đồng loạt được diễn ra. Trong đó, lực lượng học sinh, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, đại biểu mời và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia chạy đồng hành cự ly 1.000m tại khu vực đường Hùng Vương. Lực lượng vận động viên của các câu lạc bộ, các nhóm tập luyện xe đạp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đạp xe cự ly 6.000m tại khu vực đường Hùng Vương, đường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lực lượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động đi bộ tập thể cự ly 800 m tại khu vực đường Hùng Vương.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); động viên đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trong toàn tỉnh, qua đó nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, đồng thời xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bích Huệ