Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hội quân tại Nhật Bản, sẵn sàng thi đấu tại kỳ ASIAD 20

Sáng 22/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) để hội quân cùng nhóm vận động viên nội dung tiếp sức đang tập huấn tại đây để sẵn sàng bước vào tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Theo Lịch thi đấu, môn Điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29/9. Vì vậy, các thành viên thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với điều kiện thời tiết, sân thi đấu cũng như hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài chính thức.

dk-1790057326.webp

Tại ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký tham dự 25 vận động viên. Trong đó đội hình có sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trung Cường cùng các gương mặt trẻ như Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng, Lê Thị Cẩm Tú, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Thị Loan, Vũ Ngọc Khánh, Lê Thị Tuyết...

Trong số này, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan là những gương mặt giàu thành tích tại đấu trường ASIAD. Nguyễn Thị Oanh từng giành huy chương đồng nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia. Trong khi đó, Quách Thị Lan từng giành huy chương vàng nội dung 400m rào nữ tại kỳ Đại hội này.

Để chuẩn bị cho ASIAD 20, các tổ nội dung đã có thời gian tập huấn, thi đấu quốc tế tại Trung Quốc và Nhật Bản theo từng giai đoạn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh phong độ. Hai tổ 4x100m nữ và 4x400m nữ đã có thời gian tập huấn tại Nhật Bản - đây các nội dung tiếp sức nữ tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn cho Điền kinh Việt Nam. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, đội tuyển đặt mục tiêu giành 3 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết trước ngày lên đường, công tác chuẩn bị chuyên môn của các tổ nội dung đã được tập trung thực hiện trong thời gian qua. “Các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam được chuẩn bị chuyên môn tập trung nhất thời gian qua. Đây là thời điểm để các em thể hiện hết khả năng của mình. Chúng tôi rất hy vọng toàn đội giữ được kết quả đúng như sự chuẩn bị”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cũng chia sẻ thêm, các tổ nội dung quan trọng đã được tạo điều kiện tập huấn và thi đấu quốc tế để điều chỉnh phong độ, hướng tới ASIAD 20. Đây là cơ sở để Ban huấn luyện kỳ vọng các tuyển thủ có thể đạt thành tích tốt tại Nhật Bản.

Mục tiêu giành 3 huy chương tại ASIAD 20 là thử thách không nhỏ đối với Điền kinh Việt Nam bởi Đại hội quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu châu lục, trong khi khoảng cách về thành tích giữa các quốc gia ở nhiều nội dung là rất đáng kể. Để giành huy chương, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ cần đạt phong độ cao mà còn phải thi đấu vượt ngưỡng ở thời điểm quyết định.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Điền kinh Việt Nam không giành được huy chương. Đáng tiếc nhất là đội tiếp sức 4x400m nữ chỉ về đích ở vị trí thứ tư, qua đó lỡ cơ hội bước lên bục huy chương.

Trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD, thành tích tốt nhất của Điền kinh Việt Nam là tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, các vận động viên đã giành 5 huy chương trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đây là dấu mốc đáng nhớ và cũng tạo thêm động lực để thế hệ vận động viên hiện nay hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích.

Môn Điền kinh ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29/9. Tại Đại hội các vận động viên tranh tài ở các nội dung bao gồm các nhóm chạy ngắn, chạy trung bình, chạy dài, marathon, đi bộ, nhảy, ném và các nội dung phối hợp.

Những nội dung nổi bật gồm: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, marathon, tiếp sức 4x100m, 4x400m, cùng các môn kỹ thuật như vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa và ném lao.

Đáng chú ý, ASIAD 20 tiếp tục đưa vào chương trình các nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m, bên cạnh hệ thống thi đấu dành cho nam và nữ.

Mỹ Hạnh