Bóng chuyền nữ ASIAD 19: Thua Trung Quốc, Việt Nam gặp Nhật Bản ở bán kết

Chiều tối 5/10, đã diễn ra trận đấu tranh ngôi đầu bảng E của môn Bóng chuyền nữ giữa 2 đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam. Không ngoài dự đoán, các cô gái Việt Nam đã thua nhanh cả 3 ván đấu.

bc-3-1696513778.jpg
Chiều tối 5/10, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào tranh ngôi đầu bảng E với đội nữ Trung Quốc 

Tuy nhiên, kết quả từ trận đấu này không ảnh hưởng đến việc vào bán kết của đội tuyển Việt Nam. Bởi trước khi trận đấu này diễn ra, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đã chắc chắn giành vé vào bán kết môn Bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội diễn ra hôm nay chỉ có ý nghĩa xác định đội đầu bảng.

Dù chỉ là trận đấu mang tính thủ tục nhưng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tung ra đội hình mạnh nhất. Trước đối thủ ở đẳng cấp số 1 châu Á, hạng 6 thế giới - Trung Quốc, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trong ván đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam thua 13/25.

Sang set đấu thứ hai, Thanh Thuý và đồng đội đã rất nỗ lực để lấy lại thế trận, nhưng do khoảng cách về trình độ, các cô gái Việt Nam gần như không có cơ hội trở mình, qua đó tiếp tục thua 13/25.

bc-4-1696513778.jpg
Trước đối thủ ở đẳng cấp số 1 châu Á, các cô gái Việt Nam đã thua nhanh cả 3 ván đấu

Sang set 3, đội nữ Việt Nam cũng đã thua nhanh với điểm số 11/25 và thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3 (13/25, 13/25, 11/25) sau 54 phút thi đấu. Trước đó, tại giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023, bóng chuyền Việt Nam cũng để thua đội nữ Trung Quốc với tỷ số 0-3.

Ở trận cuối cùng của bảng F, Nhật Bản đã có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan (25/23, 25/19 và 25/23) sau 80 phút thi đấu.

Thua Trung Quốc 0-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng nhì bảng E, và sẽ gặp Nhật Bản ở trận bán kết diễn ra vào ngày 6/10.

bc-2-1696513778.jpg
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản ở trận bán kết

Thái Lan sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc ở trận bán kết thứ hai. Được biết, Trung Quốc là đương kim vô địch bóng chuyền nữ tại ASIAD, còn Thái Lan là á quân. Riêng tuyển nữ Việt Nam chỉ mới lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết tại Đại hội thể thao châu Á.

Việc có mặt ở bán kết và là 1 trong 4 đội nữ hàng đầu của bóng chuyền nữ châu Á là một thành công rất lớn của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại ASIAD 19.

Đ.H