Trong ngày thi đấu thứ 2, các đội tuyển bơi, điền kinh, cử tạ, cờ Vua Việt Nam đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc, mang về cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thêm 16 huy chương vàng.
Môn Bơi dẫn đầu ngày thi đấu 2/8 với 5 tấm huy chương vàng của các vận động viên: Danh Hòa giành 2 huy chương vàng khi cán đích đầu tiên ở 2 nội dung bơi 200m tự do nam hạng thương tật S4 (4 phút 11 giây 12) và bơi bướm 50m nam hạng thương tật SB3 (56 giây 81); Đỗ Thanh Hải cũng vượt tất cả các đối thủ ở đường đua 50m bơi ếch nam hạng thương tật SB3 (42 giây 40); Nguyễn Hoàng Nhã ở nội dung bơi ngửa 100m nam hạng thương tật S6 (1 phút 19 giây 01) và Võ Huỳnh Anh Khoa ở nội dung bơi ngửa 100m nam hạng thương tật S8 (1 phút 16 giây 08). Sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển bơi đã mang về cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam 11 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

Môn cờ Vua đã để lại ấn tượng trong ngày thi đấu 2/8 khi giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Trong đó, ở nội dung cờ tiêu chuẩn Nguyễn Thị Hồng Trần và Bích Thủy giành huy chương vàng, Phạm Thị Hương huy chương bạc, Nguyễn Thị Minh Thư và Đoàn Thu Huyền giành huy chương đồng. Ngoài ra, các vận động viên còn giành 2 huy chương vàng đồng đội nữ. Kết thúc 2 ngày tranh tài, đội tuyển cờ Vua đã đóng góp 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Với thành tích 4 huy chương vàng đội tuyển cờ Vua đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
Điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Các tấm huy chương vàng thuộc về vận động viên Võ Văn Tùng giành 2 huy chương vàng ở nội dung đẩy tạ và ném đĩa hạng thương tật F34, vận động viên Trần Văn Nguyên xuất sắc giành huy chương vàng ném lao hạng thương tật F40, Trần Thị Tú giành huy chương vàng ném đĩa hạng F54. Tính đến nay, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã giành được 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.
Môn Cử tạ, đô cử Lê Văn Công đã một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch nội dung dưới 49kg tại ASEAN Para Games 11. Vận động viên Nguyễn Bình An đã giành huy chương vàng ở nội dung 54kg sau khi nâng thành công ở mức 168kg. Ở hạng 54kg, Huỳnh Ngọc Phụng giành huy chương bạc khi đẩy được mức tạ 140kg. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đã giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, thiết lập 2 kỷ lục mới tại ASEAN Para Games 11.
Đội tuyển Judo người khiếm thị Việt Nam với 4 vận động viên đã thi đấu xuất sắc và giành 2 tấm huy chương bạc. Các vận động viên gồm Nguyễn Thanh Triều, Nguyễn Viết Tú và Trần Việt Hùng ra quân thi đấu ở 3 hạng cân theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết quả, Nguyễn Viết Tú đã giành huy chương bạc ở nội dung 60kg hạng thương tật J2, trong khi Trần Việt Hùng đứng thứ hai ở nội dung 73kg hạng thương tật J1.
Cùng ngày, đội tuyển Bóng bàn Việt Nam đã giành 1 huy chương bạc của Lê Thị Hồng Hương nâng tổng số toàn đội giành được 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Trong khi đó, đội tuyển bắn cung, cầu lông vẫn đang nỗ lực thi đấu để mang huy chương về cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.
ASEAN Para Games 11 được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta - tỉnh Trung Java (Indonesia), gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1.286 vận động viên. Các nội dung thi đấu tại Đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8/14 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Bắn cung và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 huy chương vàng.