Bước vào tranh tài chung kết ở "đường đua xanh", các vận động viên Việt Nam luôn tự tin và chiếm ưu thế. Ở nội dung 100m ếch SB4, Nguyễn Thành Trung giành huy chương vàng với thành tích 1:56.98. Ở nội dung 50m bướm S8, Võ Huỳnh Anh Khoa thi đấu xuất sắc với thành tích 30”47 giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội. Ở nội dung này hạng S6, Trịnh Thị Bích Như giành huy chương vàng với thành tích 42.60 phá kỷ lục Đại hội. Ngoài ra, Bích Như còn giành 1 huy chương vàng ở nội dung 50m tự do (38:54). Đỗ Thanh Hải mang về 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 100m ếch SB5 (1:34.12), phá kỷ lục Đại hội và 200m hỗn hợp SN6 nam (3:11.80). Vận động viên Vi Thị Hằng giành 2 huy chương vàng ở nội dung 100m ếch SB6 nữ (1:51.77), phá kỷ lục Đại hội và 50m tự do S7 (36:97).
Đóng góp thành tích huy chương vàng cho đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật trong sáng nay còn có các vận động viên: Danh Hoà 50m tự do S4 nam với thành tích 43:32; Nguyễn Hoàng Nhã 50m tự do S7 nam (30:38); Lê Tiến Đạt 50m tự do S6 nam (33:28); nội dung tiếp sức 4x50m đồng đội 20 điểm, phá kỷ lục Đại hội.
Tính đến hết ngày 4/8, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được 23 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 8 huy chương đồng vượt xa chỉ tiêu 13 huy chương vàng đề ra tại Đại hội lần này. Ngoài số huy chương nói trên, các "kình ngư" Việt Nam còn phá 6 kỷ lục. Với thành tích này, đội tuyển bơi Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn trong 10 quốc gia tham dự môn thể thao này.
Tranh tài tại ASEAN Para Games 11, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 3 huấn luyện viên và 30 vận động viên.
Ngày mai (5/8) là ngày thi đấu cuối cùng của đội tuyển bơi, hứa hẹn các vận động viên sẽ tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương quý giá cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.