Ở trận đấu rạng sáng 27/11, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Bayern Munich nhập cuộc hứng khởi. Tuy nhiên, Arsenal mới là đội mở tỷ số ở phút 22. Từ tình huống phạt góc được Bukayo Saka thực hiện nhanh, Timber vượt qua Neuer, trước khi dứt điểm cận thành mở điểm cho đội chủ nhà.
Dù bị dẫn trước, Bayern Munich vẫn bình tĩnh phản công và có bàn gỡ chỉ 10 phút sau. Joshua Kimmich chuyền bóng chuẩn xác để Serge Gnabry xử lý tinh tế, tạo điều kiện để Lennart Karl sút tung lưới David Raya.

Sau hiệp 1 đầy kịch tính, Arsenal mới là đội nắm thế chủ động. Mikel Merino và Cristhian Mosquera liên tiếp tạo ra những pha uy hiếp khung thành, buộc Neuer phải trổ tài. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến khi Riccardo Calafiori vào sân và thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh trái, trước khi kiến tạo cho Noni Madueke dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69.
Trong lúc Bayern dâng cao tìm bàn gỡ, Arsenal tung đòn phản công sắc lẹm. Gabriel Martinelli tận dụng tốc độ để vượt qua Neuer rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1.
Với kết quả này, sau tròn 10 năm ngậm đắng nuốt cay trước Bayern Munich ở Champions League, Arsenal đã được ca khúc khải hoàn trước đối thủ đến từ Bundesliga.
Cùng với đó, Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Với thành tích hoàn hảo 5 trận toàn thắng sau 5 lượt trận vòng bảng, "Pháo thủ" chắc chắn vị trí trong tốp 24.
Ngay cả khi thua cả 3 trận còn lại của vòng phân hạng, Arsenal cũng không thể tụt xuống dưới hạng 21, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội. Họ lúc này đã hơn nhóm các đội từ vị trí 21 đến 25 tới 9 điểm, bằng khoảng cách của 3 trận thắng. Chưa tính đến hiệu số bàn thắng bại cực tốt, khả năng Arsenal đứng thấp hơn vị trí thứ 21 là không thể xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang bay cao tại đấu trường châu lục. Họ dẫn đầu Bảng xếp hạng với 15 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13. Arsenal cũng là đội duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League mùa này.
Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi tốp 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off 2 lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.
Ba trận còn lại (gặp Club Brugge, Inter Milan và FC Kairat) giờ đây chỉ là cơ hội để "Pháo thủ" củng cố vị trí tốp 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội.