Anh vào Bán kết, Bellingham lập kỳ tích và khép lại "lời nguyền" 88 năm của Brazil

Tuyển Anh không chỉ giành vé vào Bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở Tứ kết sáng 12/7. Trận đấu trên sân Hard Rock (Miami) còn tạo ra hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ kỷ lục cá nhân của Jude Bellingham đến việc chấm dứt một thống kê tồn tại suốt gần 9 thập kỷ liên quan đến tuyển Brazil.

Người hùng của "Tam sư" tiếp tục là Jude Bellingham với cú đúp bàn thắng. Tiền vệ của Real Madrid gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 sau đường kiến tạo của Anthony Gordon, trước khi tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Morgan Rogers để ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng thắng 2-1.

dt-anh-2-1783819383.jpg

Hai pha lập công này cũng đưa Bellingham đi vào lịch sử World Cup. "Ngôi sao" 23 tuổi trở thành tiền vệ đầu tiên ghi được 6 bàn thắng trong lịch sử giải đấu, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của tuyển Anh trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Bên cạnh dấu ấn của Bellingham, chiến thắng của tuyển Anh còn khép lại một "lời nguyền" đặc biệt gắn với Brazil suốt 88 năm.

Trước World Cup 2026, mọi đội tuyển từng loại Brazil khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1938 đều kết thúc giải trong top 3. Chuỗi thống kê kéo dài gần 9 thập kỷ này đã chính thức bị phá vỡ khi Na Uy dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Anh.

Đội bóng Bắc Âu chính là cái tên tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 16 đội khi đánh bại Brazil 2-1 nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong trận đấu Neymar ghi bàn duy nhất cho "Selecao". Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của Na Uy đã khép lại ngay ở vòng đấu tiếp theo.

Điều đó khiến Na Uy trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ năm 1938 loại Brazil nhưng không thể giành quyền vào top 3 của World Cup.

Lịch sử càng cho thấy sự đặc biệt của thống kê này. Trong 15 đội từng loại Brazil ở các kỳ World Cup từ năm 1938 đến 2022, có tới 6 đội sau đó lên ngôi vô địch, gồm Italy (1938, 1982), Uruguay (1950), Argentina (1978), Pháp (1998) và Đức (2014).

Bốn đội khác giành ngôi á quân là Hungary (1954), Hà Lan (1974), Argentina (1990) và Pháp (2006). Năm đội còn lại đều kết thúc giải ở vị trí thứ ba, gồm Bồ Đào Nha (1966), Pháp (1986), Hà Lan (2010), Bỉ (2018) và Croatia (2022).

Dù không thể nối dài chuỗi thống kê đặc biệt ấy, Na Uy vẫn có một kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Ståle Solbakken lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết và liên tiếp tạo nên những bất ngờ với thế hệ tài năng do Erling Haaland và Martin Odegaard dẫn dắt.

na-uy-1783819383.jpg

Ngay trong trận gặp tuyển Anh, Na Uy cũng kịp ghi thêm một dấu mốc mới cho World Cup. Phút 36, Andreas Schjelderup tận dụng pha phản công nhanh để tung cú dứt điểm từ góc hẹp, đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi bay vào lưới Jordan Pickford, mở tỷ số cho đại diện Bắc Âu.

Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế cho Na Uy mà còn giúp họ trở thành quốc gia thứ 32 khác nhau ghi bàn ở vòng tứ kết trong lịch sử World Cup.

Dẫu vậy, trước một Jude Bellingham quá xuất sắc, Na Uy không thể tạo thêm kỳ tích. Cú đúp của tiền vệ tuyển Anh đã giúp "Tam sư" lội ngược dòng thắng 2-1 sau 120 phút nghẹt thở, giành quyền vào Bán kết World Cup 2026, đồng thời, khép lại một trong những thống kê bền bỉ và đặc biệt nhất trong lịch sử giải đấu.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)