Đội tuyển Anh giành chiến thắng trước đồng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham và Harry Kane. Đây cũng là trận đấu mà “Tam sư” chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 33%, thực hiện số pha dứt điểm ít hơn hẳn so với Mexico. Điều đó chứng tỏ về khả năng phản công của các học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel ngày càng sắc bén hơn.
Do phải đối mặt với tận 20 cú dứt điểm từ phía đội đồng chủ nhà và để thủng lưới 2 bàn, điều đó cho thấy hàng thủ “Tam sư” cũng gặp không ít khó khăn trước đối thủ. Đây cũng là điều đáng quan ngại với đội tuyển Anh trước cuộc đối đầu với Na Uy, đội có chân sút Erling Haaland ghi được 7 bàn tại World Cup 2026.
Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Erling Haaland khi đội tuyển Na Uy đối đầu với Brazil chứng tỏ rằng anh hoàn toàn đủ khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Chính anh là người lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 để giúp đội bóng Bắc Âu giành vé vào Tứ kết.
Bên cạnh điểm mạnh về hàng công, Na Uy cũng bộc lộ không ít vấn đề nơi hàng thủ khi để lọt lưới đến 9 lần chỉ sau 5 trận. Nếu họ giành chiến thắng trước tuyển Anh mà cả 2 đội đều ghi bàn, Na Uy sẽ trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào Bán kết với thành tích ghi bàn và thủng lưới nhiều hơn 10 bàn, kể từ sau đội tuyển Tây Đức vào năm 1954.
Tuy nhiên, cuộc hành trình đi đến vòng tứ kết World Cup 2026 của Na Uy mà không thắng được đội bóng châu Âu nào. Bên cạnh đó, Anh cũng nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi thắng 7 hòa 3 và thua 2 trong 12 lần gặp nhau trước đây. Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi khi các chân sút như Harry Kane hay Erling Haaland được kỳ vọng lập công.
Trận đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ diễn ra tại sân Arrowhead là cặp cuối cùng ở vòng tứ kết. Cuộc hành trình bảo vệ ngôi vô địch của La Albiceleste gặp phải không ít thử thách khi giành chiến thắng trước 2 đại diện châu Phi là Cape Verde và Ai Cập với cùng tỷ số 3-2. Tính đến hiện tại, họ đã có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, mỗi trận ghi từ 2 bàn trở lên.
Dù có những “vết gợn” trong 2 trận đấu đã qua tại vòng knock-out, nhưng sự kết hợp giữa kỹ năng và tinh thần chiến đấu của một tập thể giúp họ vượt qua được khó khăn. Điển hình là 15 phút cuối trận đầy điên rồ trước Ai Cập khi bị dẫn đến 2 bàn đến tận phút 79. Các bàn thắng của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni lội ngược dòng thành công.
Trong khi đó, Thụy Sĩ dưới thời huấn luyện viên Murat Yakin càng chơi càng thể hiện sự khó chịu với bất kỳ đối thủ nào muốn cản đường họ. Đội bóng xứ sở đồng hồ giành chiến thắng trước Colombia sau loạt sút luân lưu để giành vé vào Tứ kết. Qua đó, tái lập lại thành tích tốt nhất lọt vào vòng đấu này lần đầu tiên kể từ năm 1954.
Argentina chưa bao giờ để thua trước Thụy Sĩ trong 7 lần đối đầu trước đây (thắng 5, hòa 2). Hai đội từng đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2014 với chiến thắng thuộc về Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu. Trong màn tái ngộ giữa 2 đội sau 12 năm, Messi cùng các đồng đội được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng. Qua đó, đoạt vé vào Bán kết.
Dự đoán:
- Na Uy 2-2 Anh (Anh thắng luân lưu)
- Argentina 2-1 Thụy Sĩ