An Giang: Sôi nổi phong trào thể dục thể thao 

Từ đầu năm đến nay, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển rộng khắp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức đa dạng về hình thức và nội dung thi đấu, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Ngành thể thao tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Các địa phương trong tỉnh còn huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện thể dục thể thao và tổ chức sôi nổi các giải thể thao cấp cơ sở... góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân.

bch-1665019233.jpg
Thi đấu bóng chuyền hơi

Phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, với nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ trong trường học. Nhiều môn thể dục thể thao được các trường lồng ghép vào phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, không những tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần rèn luyện ý chí, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp, trên 80% trường học tổ chức tốt hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tập trung tổ chức sôi nổi các hoạt động thi đấu thể dục thể thao quần chúng, thu hút trên 61.000 lượt vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, cổ vũ. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 28 giải thể thao cấp tỉnh và 1 giải thể thao toàn quốc (Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2022). Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022, thu hút 2.260 vận động viên của 11 huyện, thị xã, thành phố và 4 đơn vị cấp tỉnh tham gia tranh tài 18 môn thi đấu. Kết quả toàn đoàn: thành phố Long Xuyên xếp hạng nhất, với 81 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 60 huy chương đồng; huyện Chợ Mới hạng nhì (45 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 51 huy chương đồng); huyện Tịnh Biên hạng ba (41 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 83 huy chương đồng).

Song song với phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố, giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng cao chất lượng ở các môn tiểm năng. Công tác xây dựng lực lượng vận động viên được quan tâm đầu tư đúng định hướng. Trong 9 tháng của năm 2022, các đội tuyển thể thao thành tích cao đã cử 109 lượt huấn luyện viên, 548 vận động viên tập huấn và tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế năm 2022. Kết quả, đạt được 346 huy chương các loại (103 huy chương vàng, 122 huy chương bạc, 121 huy chương đồng). Các vận động viên thể thao An Giang còn thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31, đạt 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (nhiều hơn kỳ SEA Games 30 đến 5 huy chương vàng), đóng góp vào thành tích nhất toàn đoàn của Thể thao Việt Nam.

dk-an-giang-1665019279.jpg

Hiện nay, ngành Thể thao An Giang đang tích cực chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, hướng đến mục tiêu nằm trong “Tốp 10” đơn vị dẫn đầu tại sự kiện thể thao quan trọng này. Đoàn Thể thao An Giang cử 269 thành viên (203 vận động viên), tham gia thi đấu 18 môn thể thao, gồm: Bơi, Thể hình và Fitness, Cử tạ, Vovinam, Đua thuyền, Pencak Silat, Boxing, Võ cổ truyền, Kick-boxing, Taekwondo, Karate, Bắn cung, Điền kinh, Wushu, Xe đạp (địa hình và đường trường), Bóng đá và Lân-sư-rồng.

Thời gian tới, ngành Thể thao An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đồng thời, chú trọng phát triển các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu thể dục thể thao ở cơ sở. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển thể dục thể thao; khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao.

Trung Hiếu