Thời gian qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh An Giang đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia tập luyện thể thao.

Ngoài việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhiều địa phương còn tích cực vận động nguồn lực xã hội để xây dựng sân bãi, đầu tư thiết chế thể thao ngoài trời, tạo điều kiện để người dân tham gia tập luyện. Các địa phương còn thường xuyên tổ chức giải thi đấu, hội thao với nhiều môn thể thao phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn. Anh Sa Ri, ngụ xã Vĩnh Hanh chia sẻ: “Tôi tích cực tham gia hoạt động thể thao, nhất là bóng chuyền, đẩy gậy và kéo co. Tôi mong thời gian tới địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều giải thể thao, hội thao với các môn thể thao truyền thống của dân tộc Chăm để mọi người có dịp giao lưu, thi thố và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc”.
Vào dịp tết, lễ hội truyền thống hay các ngày lễ lớn của đất nước, giải thể thao truyền thống luôn được duy trì tổ chức, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và dần trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc ở nhiều địa phương. Các môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, Kéo co, Chạy việt dã, đua thuyền, cờ Tướng, đội cà ôm lấy nước, đua ghe ngo… đều thi đấu tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các địa phương luân phiên tổ chức hằng năm.

Giải đua ghe ngo được tổ chức vào dịp lễ hội Ok Om Bok, nằm trong chuỗi ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao quen thuộc của người dân. Đua ghe ngo không chỉ là môn thể thao truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ mà còn là hoạt động văn hóa đặc sắc, mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.
Để tiếp tục bảo tồn và phát triển môn thể thao truyền thống trong đồng bào dân tộc, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang tiếp tục phối hợp các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển phong trào thể dục, thể thao phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của từng địa bàn. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng thiết chế thể thao; lồng ghép môn thể thao dân tộc vào giải thi đấu, hội thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc.