Alex de Minaur khởi đầu thuận lợi tại Rotterdam Open 

Với quyết tâm giành danh hiệu quán quân sau 2 năm liên tiếp chỉ về nhì, hạt giống số 1 Alex de Minaur đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại Giải Quần vợt ATP 500 ABN AMRO Open (Rotterdam, Hà Lan) vào thứ Ba vừa qua. 

de-minaur-rotterdam-2026-tuesday-1770784185.jpg

Tay vợt người Australia - Alex de Minaur - đã vượt qua thử thách mang tên Arthur Fils để ghi tên mình vào vòng trong, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Đối đầu với Arthur Fils, tay vợt trẻ người Pháp vừa trở lại thi đấu sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương lưng - De Minaur - đã gặp không ít khó khăn trong séc đầu tiên trước lối đánh đầy sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt hạng 8 thế giới đã được thể hiện đúng lúc trong loạt tie-break cân não. 

Sang séc 2, De Minaur hoàn toàn làm chủ thế trận và khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 7-6(3), 6-2. Chia sẻ sau trận đấu, De Minaur cho biết, anh luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một cuộc chiến ngay từ điểm số đầu tiên, nhất là khi phải đối đầu với một đối thủ khó chịu như Fils. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Aleksandar Vukic và cựu vô địch năm 2015 - Stan Wawrinka - người đang thi đấu mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp.

Chiến thắng này cũng giúp De Minaur củng cố vững chắc ngôi vị "Vua các giải ATP 500" về mặt số lượng trận thắng. Theo thống kê, các tay vợt có nhiều chiến thắng nhất tại cấp độ ATP 500 kể từ đầu mùa giải 2023 là de Minaur: 49 trận thắng (3 danh hiệu), Carlos Alcaraz: 44 trận thắng (6 danh hiệu), Jannik Sinner: 43 trận thắng (6 danh hiệu), Alexander Zverev: 43 trận thắng (2 danh hiệu), Daniil Medvedev: 42 trận thắng (2 danh hiệu).

Ở một diễn biến khác, niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà Hà Lan là hạt giống số 7 Tallon Griekspoor đã không làm khán giả thất vọng. Bằng lối chơi chắc chắn và khả năng giao bóng xuất sắc, Griekspoor cứu thành công toàn bộ 6 break-point phải đối mặt và tung ra 10 cú ace để đánh bại Giovanni Mpetshi Perricard với tỉ số 6-4, 6-4. Trận thắng thứ 11 trong sự nghiệp tại Rotterdam giúp anh san bằng thành tích của huyền thoại Tom Okker về số trận thắng nhiều thứ tư của một tay vợt Hà Lan trong lịch sử giải đấu. Đối thủ tiếp theo của Griekspoor sẽ là Quentin Halys, người đã lội ngược dòng thành công trước tài năng trẻ 18 tuổi Mees Rottgering sau gần 2 giờ thi đấu với các tỉ số 3-6, 6-1, 6-1.

Cũng giành quyền đi tiếp trong ngày thi đấu thứ Ba là Jan-Lennard Struff. Tay vợt người Đức đã có chiến thắng chóng vánh 6-0, 6-4 trước Hugo Grenier chỉ sau 64 phút, nâng thành tích đối đầu lên 2-0. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho Struff trước khi anh phải đối mặt với thử thách lớn ở vòng 2, nơi anh sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Hubert Hurkacz và hạt giống số 3 Alexander Bublik.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuôc sống)