Theo Daily Mail và Mundo Deportivo, Getafe đang xem xét chiêu mộ Sancho nhằm tăng cường sức sáng tạo cho hàng công. Đội bóng Tây Ban Nha đánh giá cao khả năng rê bóng, tạo đột biến và chơi linh hoạt ở nhiều vị trí của cầu thủ 26 tuổi. Huấn luyện viên Jose Bordalas được cho là cũng đánh giá tích cực những phẩm chất này.
Getafe hiện đứng thứ 14 tại La Liga và đang tìm cách cải thiện phong độ sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Đội bóng mới giành 2 chiến thắng tại giải quốc nội, đồng thời chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Trong bối cảnh đó, Sancho được xem là phương án có thể giúp hàng công tăng thêm chất lượng mà không cần chi phí chuyển nhượng.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất của thương vụ nằm ở vấn đề tiền lương.
Trong thời gian khoác áo Man United, Sancho nhận mức lương được cho là lên tới 300.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, anh không đáp ứng kỳ vọng kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Borussia Dortmund năm 2021 với mức phí khoảng 73 triệu bảng.
Theo Capology, Sancho được cho là yêu cầu mức lương khoảng 3,37 triệu bảng mỗi năm, tương đương gần 65.000 bảng mỗi tuần. Nếu chấp nhận mức thu nhập này tại Getafe, anh sẽ phải giảm khoảng 235.000 bảng mỗi tuần so với mức lương cũ, tương đương mức giảm gần 78%.
Khoản chênh lệch có thể lên tới hơn 12 triệu bảng mỗi năm nếu so sánh trên cơ sở mức lương 300.000 bảng mỗi tuần được duy trì đủ 52 tuần. Đây là sự đánh đổi đáng kể đối với cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của Man United.
Tại Getafe, Borja Mayoral được cho là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, với thu nhập gần 68.000 bảng mỗi tuần. Thủ môn David Soria đứng sau với mức lương khoảng 44.000 bảng mỗi tuần. Nếu gia nhập đội bóng Tây Ban Nha, Sancho có thể nhận mức đãi ngộ tương đương nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất câu lạc bộ.

Getafe cũng đang cân nhắc tận dụng cơ chế đăng ký cầu thủ thay thế trong trường hợp có thành viên chấn thương, sau khi Juanmi gặp vấn đề ở đầu gối. Tuy nhiên, khả năng áp dụng cơ chế này và đăng ký Sancho còn phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của La Liga, bao gồm quy định về quỹ lương và tư cách đăng ký cầu thủ.
Đối với Getafe, việc chiêu mộ một cầu thủ tự do như Sancho có thể giúp đội bóng bổ sung nhân sự mà không phải trả phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn cần cân đối mức lương và các chi phí liên quan để bảo đảm thương vụ phù hợp với khả năng tài chính.
Dù vậy, thương vụ Sancho vẫn chưa được xác nhận. Mức lương, điều kiện đăng ký và sự thống nhất giữa các bên sẽ quyết định khả năng đàm phán đi đến kết quả cuối cùng.
Với Sancho, lựa chọn gia nhập Getafe có thể đồng nghĩa với việc đánh đổi phần lớn thu nhập để lấy cơ hội thi đấu thường xuyên. Sau nhiều mùa giải không đạt kỳ vọng, ưu tiên trước mắt của cầu thủ người Anh không chỉ là tìm được câu lạc bộ mới, mà còn phải chứng minh anh vẫn đủ khả năng tạo dấu ấn ở bóng đá đỉnh cao.