AFF Cup 2022: Malaysia, Singapore, Lào ráo riết chuẩn bị cho các trận giao hữu 

Các đội bóng cùng nằm tại bảng B với đội tuyển Việt Nam đang ráo riết hoàn tất quá trình chuẩn bị với các trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2022. 

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss sẽ có 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Thái Lan vào ngày 11 và 14/12. Đây chính là cơ hội cuối cùng để ông Weiss “chốt” đội hình thi đấu chính thức bởi chỉ chưa đầy 1 tuần sau, Lào sẽ có trận đấu mở màn AFF Cup 2022 khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại Viêng Chăn vào ngày 21/12.

tuyen-malaysia-6333-1670483516.jpeg
Malaysia chọn Campuchia và Maldives để đá giao hữu trước thềm AFF Cup 2022

Cùng nằm ở bảng B với đội tuyển Việt Nam, hai đội bóng khác là Malaysia và Singapore đang bước vào giai đoạn cao điểm trong quá trình chuẩn bị. Malaysia sẽ có 2 trận đấu giao hữu với các đối thủ yếu là Campuchia vào ngày 9/12 và 6 ngày sau tiếp đón Maldives vào ngày 15/12. Trong khi Singapore cũng chọn Maldives làm “quân xanh” để đá giao hữu vào ngày 17/12 trên sân Jalan Besar. Thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya đang có mặt tại Chiba, Nhật Bản để rèn quân đến ngày 12/12 mới trở về Singapore.

doi-tuyen-viet-nam-tung-danh-bai-singapore-4-0-tai-giai-giao-huu-hung-thinh-2022-hoi-thang-9-1670483211.jpg
Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Singapore 4-0 tại giải giao hữu Hưng Thịnh 2022 hồi tháng 9

Giống như Lào, Myanmar chọn Thái Lan làm địa điểm tập huấn và mới đây, huấn luyện viên Antoine Hey dự định sẽ chốt danh sách cầu thủ đăng ký tham dự AFF Cup 2022 sau trận đấu giao hữu với Thái Lan vào tối 11/12 trên sân Thammasat, Băng Cốc.

AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20/12 với các trận đấu tại bảng A, sau đó một ngày các đội tại bảng B cũng sẽ nhập cuộc. Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Thùy Trang