80 cần thủ tham dự giải vô địch Câu cá Thể thao quốc gia năm 2023

Sáng 16/4, tại Hồ câu Thanh Long Quán (Trảng Bom - Đồng Nai), được sự chấp thuận của Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam, Công ty TNHH Hoa Gia Thành đã tổ chức vòng 1 giải vô địch Câu cá Thể thao quốc gia năm 2023.

440-1681656743.jpg
Giải đấu đã kết thúc thành công với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: TA

Giải đấu được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho vận động viên trong toàn quốc được thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đánh giá chất lượng của phong trào câu cá thể thao trên toàn quốc.

Năm nay, theo quy định của Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam đã ban hành, giải vô địch quốc gia sẽ gồm 10 trận vòng loại, mỗi vòng loại chọn ra 15% vận động viên có thành tích cao nhất vào đấu trận chung kết. Vòng loại trận 1 hôm nay diễn ra với sự góp mặt của hơn 80 vận động viên trong cả nước.

Như vậy, năm 2023, số lượng trận đấu vòng loại đã tăng gấp đôi so với năm 2022. Với hình thức tổ chức như vậy, các cần thủ có thêm nhiều cơ hội để tham gia thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ. Qua mỗi trận vòng loại các vận động viên đều được sàng lọc kỹ lưỡng và chắc chắn những gương mặt lọt vào trận chung kết đều là những cần thủ có trình độ và kỹ chiến thuật chuyên nghiệp nhất.

Bà Lê Thanh Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức vòng 1 - cho biết: Sau thành công của mùa giải 2022, nhận thấy phong trào câu cá thể thao phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước; nhu cầu được tham dự các giải quốc gia do Hiệp hội tổ chức rất lớn nên Ban Chấp hành đã quyết định tăng từ 5 trận lên 10 trận vòng loại. Các cần thủ tham dự đều cảm thấy phấn chấn và có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Nhiều cần thủ mới đã xuất hiện và có kỹ thuật câu tương đối tốt, sẽ là những nhân tố để phát triển phong trào tại địa phương.

4401-1681656743.jpg
Phong trào câu cá đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước. Ảnh: T.A

Theo quy định, các cần thủ tham dự giải sẽ câu 2 hiệp. Hiệp 1, cần thủ câu được trọng lượng cá nặng thứ nhất của lô câu sẽ được 1 điểm. Cần thủ câu được trọng lượng cá nặng thứ hai của lô câu sẽ được 2 điểm. Tiếp tục như vậy đến cần thủ câu được trọng lượng cá nhẹ nhất. Nếu cần thủ không câu được cá thì số điểm bằng số cần thủ câu trong lô đó cộng 1 điểm. Hiệp 2, bốc thăm đổi chỗ cách tính điểm như ở hiệp 1. Tổng số điểm trong 2 hiệp của cần thủ nào ít điểm nhất sẽ giành giải nhất. Cứ như thế tuần tự tính số điểm đến cần thủ xếp hạng cuối cùng. Kết thúc mỗi hiệp thi đấu nếu có từ 2 cần thủ trở lên có trọng lượng cá câu bằng nhau thì điểm số sẽ được cộng lại chia đều. Trong trường hợp điểm của 2 cần thủ trở lên bằng nhau sẽ tính đến tổng trọng lượng cá. Nếu tổng trọng lượng cá vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm phân định.

4403-1681656743.jpg

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi với 2 hiệp (mỗi hiệp 90 phút), Ban Tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư và các giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Chung cuộc: Giải nhất đã thuộc về cần thủ Phạm Anh Tuấn - Huỳnh Nhàn Fishing (tổng cộng 2 điểm, tổng trọng lượng là: 40.920kg). Giải nhì thuộc về Anh Trần Thanh Tân - Công Ty TNHH Sx TMDV TS FISHING (2 điểm với: 40.860kg). Giải ba thuộc về Đặng Hoàng Huy - Chì Lá shop Xuân Lộc (2 điểm với 35.850kg). Giải tư thuộc về Nguyễn Kim Cường - Công Ty TNHH SX TMDV TS FISHING (3 điểm với 30.640kg). Các giải khuyến khích: Trương Văn Tấn Trọng, Bùi Văn Hậu, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Phước Kim, Đoàn Trung Thanh. Giải cá to nhất thuộc về Đào Ngọc Anh - Team Sangpham (7.845kg). Giải cá chép to thuộc về Nguyễn Công Trí - MC 69 Fishing (5.550kg).

Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi và đoàn kết giữa các cần thủ, câu lạc bộ trên cả nước, góp phần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chuyên nghiệp hóa đội ngũ vận động viên công tác tổ chức, điều hành giải; tổng kết đánh giá những tồn tại, hạn chế của Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam để định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, kết quả giải Vô địch quốc gia năm 2023 còn là một tiêu chí đánh giá, tiền đề để xếp hạng vận động viên trong Bảng xếp hạng của hiệp hội, xét tham dự các giải đấu quốc tế.

Được biết trận vòng loại thứ hai sẽ diễn ra tại Thái Nguyên vào ngày 14/5. Tiếp đến sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Đồng Nai, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Lạt.

T.A