39 đội góp mặt ở World Cup 2026, FIFA chốt nhóm hạt giống

Sau lượt trận rạng sáng 19/11, đã có 39 đội góp mặt ở World Cup 2026. Cùng với đó, FIFA chốt nhóm hạt giống chuẩn bị cho Lễ bốc thăm chia bảng.

Kết thúc lượt trận đấu rạng sáng 19/11, thêm 5 đội bóng châu Âu đoạt vé dự World Cup 2026 gồm Bỉ, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Scotland. Trong khi Bỉ, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha là khách quen của World Cup, Áo và Scotland cùng lần đầu dự giải kể từ năm 1998.

Trong số 39 đội đã có vé, châu Âu đóng góp 12 đại diện, gồm những tên tuổi hàng đầu như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Croatia, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ. Bên cạnh đó là những đội trở lại World Cup sau thời gian dài vắng bóng như Na Uy, Áo và Scotland.

doat-ve-1-1763519446.jpg

Nam Mỹ đã xác định 6 đội quen thuộc là Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay. Bolivia vẫn còn cơ hội trở thành đại diện thứ bảy nếu vượt qua vòng play-off liên lục địa.

Châu Á tạo dấu ấn với 8 đội góp mặt, gồm bộ tứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, cùng Arab Saudi, Qatar. Bên cạnh đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu giành suất dự World Cup.

Châu Phi đã có 9 đội tuyển vượt qua vòng loại gồm Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi và Cape Verde. Trong đó, Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên dự World Cup.

Tại châu Đại Dương, New Zealand giành vé trực tiếp nhờ thống trị vòng loại, đánh dấu sự trở lại sau 16 năm.

Bắc Trung Mỹ mới xác định 3 đội tuyển đều là đồng chủ nhà, là Mỹ, Mexico và Canada. Ba suất trực tiếp còn lại sẽ được quyết định ở lượt cuối sáng nay 19/11 (giờ Hà Nội), với sự cạnh tranh căng thẳng giữa Suriname, Panama, Jamaica, Curacao, Honduras, Haiti và Costa Rica.

Trong khi đó, các suất còn lại sẽ được xác định qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3/2026.

Hiện nhóm hạt giống số 1 của World Cup 2026 đã chính thức chốt danh sách. Ba nước chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ sẽ góp mặt cùng 9 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Lễ bốc thăm Vòng chung kết diễn ra vào ngày 5/12 tại Washington, mở ra giai đoạn phân nhóm cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.

tay-ban-nha-1-1763519446.jpg

Theo thể thức mới, 48 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 12 đội. Nhóm 1 bao gồm toàn bộ các đội chủ nhà và những đội tuyển có vị trí tốt nhất trên Bảng xếp hạng FIFA vào thời điểm chốt số liệu. Danh sách 12 đội ở nhóm này gồm: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ và Đức.

Việc có tới 3 nước đồng chủ nhà khiến nhóm hạt giống có sự thay đổi nhất định so với các kỳ World Cup trước, vốn chỉ có 1 quốc gia chủ nhà. Điều này cũng tạo nên sự phân bổ đặc biệt khi Lịch thi đấu đã được FIFA ấn định trước cho các đội chủ nhà.

Các nhóm 2, 3 và 4 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng FIFA còn lại. Như thông lệ, 2 đội cùng một Liên đoàn không thể nằm chung bảng, ngoại trừ UEFA, nơi mỗi bảng tối đa được phép có 2 đội châu Âu. Quy tắc này nhằm đảm bảo sự đa dạng lục địa trong mỗi bảng đấu, đồng thời duy trì tính cạnh tranh và cân bằng giữa các đội tuyển.

Ba nước chủ nhà cũng đã biết trước vị trí của mình trong Lễ bốc thăm: Mexico được ấn định vào bảng A và sẽ thi đấu trận khai mạc World Cup tại sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Đây là lần thứ ba trong lịch sử sân Azteca tổ chức trận mở màn World Cup, sau các năm 1970 và 1986.

Trong khi đó, Canada được xếp vào bảng B. Mỹ nằm ở bảng D. Canada và Mỹ sẽ ra sân vào ngày 12/6, lần lượt trong trận thứba và thứ tư của giải. Việc phân sẵn các bảng đấu cho 3 đội chủ nhà giúp FIFA chủ động sắp xếp lịch di chuyển, truyền hình và hệ thống tổ chức giải trên 3 quốc gia.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)