35.000 cổ động viên không có vé hoặc vé giả - con số gây sốc tại trận Chung kết Champions League

Sân Stade de France có sức chứa 75.000 cổ động viên, nhưng trong trận chung kết Champions League diễn ra giữa Real Madrid và Liverpool cuối tuần qua, đã có tới 110.000 người “áp đảo” sân vận động gây ra tình trạng lộn xộn cả trong và ngoài sân cỏ.

c1d-1654077322.jpg
Cảnh xếp hàng dài bên ngoài sân Stade de France

Phía Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã trình bày chi tiết cách thức 75.000 vé được cung cấp cho trận chung kết hôm thứ bảy, trong đó Real Madrid đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0. Theo xác nhận, mỗi bên chỉ được phân bổ dưới 20.000 vé nhưng trên thực tế đã có khoảng 110.000 người tới Stade de France ở phía bắc Paris - một con số 'dựa trên thông tin thu thập từ các nhà khai thác công cộng và tư nhân khác nhau'.

c1a-1654077489.jpg
Ảnh minh họa

FFF dẫn văn bản thống kê cho thấy, “79.200 người đi phương tiện công cộng tới sân, 21.000 người đi xe bus của ban tổ chức (người hâm mộ, đối tác và những người được UEFA mời), 6.000 người đi taxi và 4.100 người đi xe riêng của họ”. FFF kết luận, xung quanh sân vận động đã có thêm “35.000 người sở hữu vé giả hoặc không có vé” và họ “đã gây rối trật tự công cộng bằng cách chặn các cổng vào sân vận động và ngăn cản nhiều người có vé thật vào sân trước khi trận đấu bắt đầu.

c1-1654077489.jpg

Những người ủng hộ cho cả Liverpool và Real Madrid đã phải xếp hàng dài trong nhiều giờ trước khi trận đấu kết thúc, trận đấu bị trì hoãn và hàng nghìn người bên ngoài sân Stade de France đã phải chịu đựng với những giọt nước mắt. Bộ trưởng Thể thao Pháp - ông Amelie Oudea-Castera, thậm chí còn đưa ra một nhận xét giật gân rằng, có thể có tới 70% vé bán ra là hàng giả, và khoảng 30.000 đến 40.000 người ủng hộ câu lạc bộ Anh đã mang vé giả tới Paris. Ngay lập tức, Chủ tịch Liverpool - ông Tom Werner - đã viết thư và yêu cầu bà Bộ trưởng xin lỗi về phát ngôn này.

c1b-1654077489.jpg

Thực tế, mâu thuẫn đã nổ ra giữa các quan chức từ thứ hai, khi một chính trị gia người Pháp đổ lỗi cho Jurgen Klopp về sự hỗn loạn nói trên sau khi huấn luyện viên Liverpool khuyến khích người hâm mộ đến Paris bất kể họ có vé hay không. Phía Pháp tin rằng, sự lộn xộn là do cổ động viên Anh không vé hoặc mang vé giả tới Stade de France quá đông, trong khi các quan chức Anfield đang nỗ lực thu thập bằng chứng để cho thấy mức độ tàn bạo của cảnh sát Pháp tại Stade de France dẫn đến việc người hâm mộ của họ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

c1e-1654077620.jpg

UEFA thông báo, họ sẽ khởi động một cuộc điều tra độc lập về “những cảnh khủng khiếp” cũng như tình trạng vé giả với số lượng đáng ngạc nhiên xảy ra ở trận đấu này.

Mai Anh