Giải thu hút khoảng 380 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ (trong đó có 317 vận động viên) đến từ 15 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh. Lâm Đồng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, TP.HCM, TP Huế, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Các vận động viên là người khuyết tật đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, có hạng thương tật theo quy định, không trong thời gian bị cấm thi đấu và đủ điều kiện về độ tuổi từ 15 trở lên.
Tại giải, môn Điền kinh thi đấu 188 nội dung gồm: 76 nội dung chạy, 26 nội dung nhảy và 86 nội dung ném, đẩy ở các hạng thương tật. Môn Cử tạ thi đấu 15 nội dung cá nhân nam, nữ theo các hạng thương tật 8 nội dung nam, 7 nội dung nữ.
Lễ khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 7/5, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao; trao cờ thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc từng môn.
Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các đấu trường quốc tế như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 2026) diễn ra tại Nhật Bản và ASEAN Para Games lần thứ 14 năm 2027 tổ chức tại Malaysia. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật phát triển theo hướng chuyên nghiệp, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và ý chí vươn lên trong cộng đồng.