Yên Bái sôi nổi phong trào luyện tập thể dục thể thao

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở tỉnh Yên Bái có sự phát triển mạnh mẽ. Mỗi người dân ở mọi lứa tuổi khác nhau đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện. 

Cơ sở vật chất, hệ thống sân bãi tập luyện và thi đấu các môn thể thao điển hình như: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Pickleball… được đầu tư ở hầu hết các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Những thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời ở các xã, phường được khai thác, sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao phong trào như: nhảy Shuffle Dance, Aerobic, nhảy dân vũ, Yoga… thu hút đông đảo phụ nữ ở khu vực đô thị tập luyện thường xuyên. Các môn Bóng rổ, Võ Karate, Võ Vovinam, Bóng đá, Cầu lông cũng được nhiều thanh thiếu nhi lựa chọn. Gần đây, môn thể thao Pickleball đã trở thành "cơn sốt” ở Yên Bái. Pickleball đã tạo sân chơi hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi, những người yêu thích thể thao cũng như thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh. 

yen-bai1-1727686950.jpg

Hằng năm, để làm tốt công tác phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã duy trì phối hợp hoạt động với 24 sở, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang giai đoạn 2021-2025 về đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các giải thể thao được tổ chức thường xuyên, đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo các đoàn, vận động viên tham dự. 

Tính đến hết tháng 8/2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức các hoạt động, giải đấu thể thao như: Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XI; giải Bóng chuyền hơi khối nội chính; giải Bóng đá thanh niên đơn vị Công an tỉnh; giải Bóng đá nam 7 người ngành Ngân hàng; giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng” tỉnh Yên Bái lần thứ IX; giải Bóng đá các câu lạc bộ tranh Cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh; giải vô địch Bóng chuyền nam, nữ tỉnh…

Phong trào thể dục thể thao quần chúng đã và đang lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên, minh chứng là số người tập luyện thể thao toàn tỉnh không ngừng tăng lên. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đạt 43% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: "Trong tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Yên Bái nên các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải đấu thể thao trong tỉnh phải tạm hoãn. Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đang chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống và đưa các hoạt động văn hóa, giải đấu thể thao sớm trở lại”.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển từ cơ sở đã tạo nguồn, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, góp phần giữ vững thế mạnh các môn thể thao mũi nhọn và nâng cao chất lượng những môn thể thao tiềm năng. Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái đang duy trì đào tạo 50 vận động viên tuyển tỉnh, 60 vận động viên tuyển trẻ, 30 vận động viên năng khiếu của 10 môn thể thao thành tích cao gồm: Bóng rổ, Bóng ném, Cầu mây, Đá cầu, Võ Vovinam, Võ Cổ truyền, Cử tạ, Điền kinh, Đua thuyền và Đẩy gậy. Mặc dù môi trường huấn luyện khắc nghiệt, áp lực cao trong thi đấu song vượt qua những khó khăn, nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật, các vận động viên trẻ đội tuyển võ cổ truyền luôn kiên trì luyện tập, nỗ lực quyết tâm hướng tới thành tích cao.

yen-bai-2-1727687055.jpg

Các vận động viên đội tuyển thể thao Yên Bái luôn nỗ lực tập luyện, quyết tâm thi đấu gặt hái nhiều kết quả ấn tượng tại các giải đấu toàn quốc. Tiêu biểu có những vận động viên xuất sắc như: Lương Công Minh (môn Cầu mây), Vũ Thị Khánh Huyền và Hoàng Thu Quyên (môn Bóng rổ), Hà Thị Ngát (môn Võ Cổ truyền), Nguyễn Thị Sang (môn Võ Vovinam)… 

Qua các năm, thể thao thành tích cao Yên Bái có số lượng vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia và số huy chương tại các giải thể thao toàn quốc năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, các đội tuyển thể thao thành tích cao đã tham gia thi đấu 15 giải toàn quốc đoạt 46 huy chương các loại, gồm: 12 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 26 huy chương đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Thể thao Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, lợi ích và ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao tạo phong trào tập luyện và thi đấu thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Lê Minh