
Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 25/9 đến 7/10. Án phạt khá “nhân đạo” khi nó giúp Lleyton Hewitt - tuy bị ngăn cấm tham gia các hoạt động liên quan tới quần vợt - song vẫn không gây ảnh hưởng đến lịch thi đấu Davis Cup của anh này.
Sự việc xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, sau khi đội tuyển Australia của Hewitt để thua Ý ở bán kết. Hewitt, đội trưởng của đội, đã xô đẩy một tình nguyện viên chống doping 60 tuổi. Hewitt đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng đó là hành động tự vệ. Tuy nhiên, sau khi xem xét bằng chứng video, lời khai của nhân chứng và các cuộc phỏng vấn, một tòa án độc lập đã giữ nguyên cáo buộc về hành vi xúc phạm. Tòa án tuyên bố hành động của Hewitt "không đáp ứng yêu cầu của hành động tự vệ" và hành vi của anh "không hợp lý và tương xứng".
Cựu tay vợt số 1 thế giới, 44 tuổi, còn phải nộp phạt khoảng 20.000 USD. Trong thời gian bị cấm, Hewitt sẽ không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quần vợt, bao gồm huấn luyện, cố vấn, thi đấu và làm đội trưởng. Hewitt hiện đang giữ vai trò là đội trưởng đội tuyển Davis Cup của Australia.
Hewitt, người đã giành chức vô địch US Open năm 2001 và Wimbledon năm 2002, có quyền kháng cáo phán quyết này.