WTA trở lại Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2020

Tay vợt tới từ vòng loại - Harriet Dart - của Anh đã đánh bại Jule Niemeier của Đức 6-3, 6-2 ở vòng đấu đầu tiên giải Quần vợt Quảng Châu mở rộng - giải đấu trở lại đầu tiên của quần vợt nữ chuyên nghiệp thế giới kể từ năm 2020 tới nay.

guangzhou-open-1695098170.jpg

Trước đó, các giải đấu đã bị hủy việc tổ chức ở Trung Quốc do hạn chế đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và vụ lùm xùm liên quan tới một cựu vận động viên quần vợt nữ - Peng Shuai. Cho tới tháng 4 năm nay, WTA thông báo, họ dự định quay trở lại Trung Quốc trong mùa giải này sau khi nhận được sự đảm bảo từ những người thân cận với Peng Shuai rằng, cô ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Dart, xếp thứ 155, tiếp theo sẽ đấu với Greet Minnen của Bỉ, người đã đánh bại Diane Parry của Pháp, 6-2, 6-2. Diana Shnaider của Nga đã đánh bại hạt giống số 8 Claire Liu của Mỹ cũng ở vòng đầu tiên với tỷ số 6-1, 6-3, trong khi hạt giống số 5 Rebeka Masarova thắng 7-5, 6-2 trước Kateryna Baindl.

Trong một trận đấu khác, Clara Tauson của Đan Mạch đã đánh bại hạt giống số 6 Linda Fruhvirtova tới từ Cộng hòa Séc với tỷ số 6-2, 7-6 (6). Hạt giống hàng đầu Magda Linette của Ba Lan, xếp thứ 27 thế giới, thua tie-break set đầu tiên trước Jodie Burrage trước khi ngược dòng thắng 6-7 (3), 6-0, 6-2 trong trận đấu dài nhất trong ngày kéo dài 2 giờ 20 phút.

Mai Anh