
Hơn 2.500 vận động viên từ 210 quốc gia dự kiến sẽ tham gia vào 6 nội dung thi tại Giải vô địch Thế giới Thể thao dưới nước 2025 ở Singapore là: Bơi lội, Bóng nước, Nhảy cầu, Bơi nghệ thuật, Bơi đường dài, và Nhảy cầu cao (high diving). Giải đấu diễn ra từ ngày 11/7 đến 3/8. Theo xác nhận từ Văn phòng báo chí của Liên đoàn Thể thao dưới nước Nga với hãng thông tấn Nhà nước Nga (TASS), các vận động viên Nga sẽ được phép tương tác với báo chí kể từ giải đấu này. Họ nhấn mạnh, đây là sự kết thúc của một hạn chế đã có hiệu lực từ năm 2023, khi các vận động viên Nga và Belarus được phép trở lại thi đấu với vai trò trung lập, nhưng bị cấm đưa ra các tuyên bố công khai.
Quyết định này đánh dấu một bước tiến trong quá trình tái hòa nhập dần dần của các vận động viên Nga sau lệnh đình chỉ vào tháng 3/2022. Vào thời điểm đó, FINA đã cấm cả Nga và Belarus tham gia các giải đấu quốc tế. Tháng 9/2023, World Aquatics cho phép các vận động viên cá nhân trở lại dưới các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm: Thi đấu dưới lá cờ trung lập; Không có liên hệ quân sự; Không công khai ủng hộ cuộc xung đột; Không tương tác với báo chí.
Giờ đây, điều kiện cuối cùng này đã được dỡ bỏ. Mặc dù World Aquatics chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng xác nhận từ phía Nga cho thấy sự nới lỏng dần dần các hạn chế, phù hợp với khuyến nghị của IOC từ năm 2023 về việc cho phép các vận động viên cá nhân đáp ứng một số tiêu chí nhất định quay trở lại.
Tuy nhiên, các hạn chế khác còn hiệu lực. Các vận động viên Nga vẫn bị cấm tham gia các sự kiện đồng đội và không được chính thức đại diện cho Nga; họ chỉ có thể thi đấu với tư cách vận động viên trung lập. Sự cởi mở mới đối với giới truyền thông có thể thay đổi bầu không khí tại các giải đấu trong tương lai. Cho đến nay, các vận động viên Nga đã không thể chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình, phải thi đấu trong im lặng. Với sự thay đổi này, tiếng nói của họ cuối cùng có thể được lắng nghe - mặc dù vẫn còn phải xem liệu World Aquatics có áp dụng các hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến nội dung hoặc định dạng của các cuộc phỏng vấn hay không. Trong một thế giới đang có những căng thẳng gia tăng, thể thao một lần nữa cho thấy, nó không tách rời khỏi bối cảnh - nó có thể xây dựng cầu nối, thúc đẩy đối thoại và mang lại một con đường thực sự hướng tới hòa bình.