WoMAU mở rộng hợp tác quốc tế, gắn võ thuật với bảo tồn di sản và ngoại giao văn hóa

Chiều 14/10, tại thành phố Chungju (Hàn Quốc), lãnh đạo Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) tổ chức cuộc họp rà soát công tác nhân sự, thảo luận định hướng phát triển và hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên ngày sẽ diễn ra hôm nay (ngày 15/10). Một trong những trọng tâm được đặt ra là mở rộng hợp tác quốc tế, gắn phát triển Võ thuật với bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy giao lưu giữa các quốc gia.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Mohsen Mehralizadeh - Chủ tịch Đại hội đồng WoMAU, với sự tham dự của TS. Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch WoMAU - cùng các thành viên Ban lãnh đạo. GS Huh Kwon - chuyên gia có nhiều năm gắn bó với các hoạt động giao lưu, hội thảo và liên hoan võ thuật quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh - cũng tham gia đóng góp ý kiến.

vo-thuat-1-1791984667.jpg
TS. Võ Danh Hải (thứ ba từ bên phải) tại buổi họp. 

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký WoMAU Lee Taeho báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên. Các đại biểu tập trung trao đổi về việc kiện toàn nhân sự, đề xuất sửa đổi Điều lệ, nâng cao hiệu quả điều hành và mở rộng hoạt động của tổ chức ra ngoài Hàn Quốc.

Đẩy mạnh quốc tế hóa được xác định là một trong những định hướng quan trọng. WoMAU dự kiến tăng cường hợp tác với các quốc gia có phong trào Võ thuật phát triển và thường xuyên tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó có Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc. Thông qua mạng lưới thành viên, tổ chức hướng tới thúc đẩy các liên hoan, hội thảo, chương trình giao lưu và hoạt động giáo dục thông qua võ thuật.

Định hướng này không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn tạo điều kiện để các quốc gia, môn phái và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và phát huy giá trị văn hóa của võ thuật truyền thống.

Bên cạnh phát triển phong trào, WoMAU tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn di sản võ thuật. Là tổ chức phi chính phủ có quan hệ đối tác chính thức với UNESCO ở quy chế tham vấn, WoMAU duy trì các hoạt động nghiên cứu, tư liệu hóa, tổ chức hội thảo và giao lưu quốc tế, qua đó hỗ trợ các cộng đồng gìn giữ, truyền dạy và quảng bá những giá trị võ thuật truyền thống.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là việc WoMAU đóng góp thông tin và chuyên môn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ di sản Taekkyeon của Hàn Quốc. Kinh nghiệm này là cơ sở để tổ chức tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời kết nối các cộng đồng võ thuật với nguồn lực và chuyên môn phù hợp.

v-1791984809.webp
Liên hoan võ thuật quốc tế tại TP.HCM luôn gây được tiếng vang lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Võ Danh Hải bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất kiện toàn tổ chức và mở rộng hợp tác quốc tế thông qua võ thuật, văn hóa. Ông chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh - nơi các Liên hoan Võ thuật quốc tế và Hội thảo khoa học đã tạo không gian gặp gỡ, trao đổi giữa nhiều quốc gia, môn phái và chuyên gia.

Theo TS. Võ Danh Hải, Võ thuật không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn có khả năng thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc và phát triển ngoại giao nhân dân. Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới WoMAU cần gắn với những chương trình thiết thực, có sự tham gia của cộng đồng và tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu các giá trị võ thuật truyền thống.

Định hướng này cũng phù hợp với sáng kiến “Fit for Life” của UNESCO, nhấn mạnh vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng, hòa nhập xã hội và xây dựng môi trường tập luyện an toàn.

Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Đại hội đồng WoMAU trong ngày 15/10. Những định hướng về kiện toàn tổ chức, mở rộng hợp tác và bảo tồn di sản được kỳ vọng góp phần nâng cao vai trò của WoMAU trong kết nối các nền Võ thuật, đồng thời phát huy giá trị văn hóa và xã hội của Võ thuật trên phạm vi quốc tế.

M.H