Bước vào trận đánh lớn khởi đầu vòng 2, cả 2 huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) đều tung ra sân đội hình thiện chiến nhất. Đội bóng áo lính đón chào sự trở lại quan trọng của đội trưởng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, bên cạnh mũi nhọn trẻ Phạm Quỳnh Hương, cây chuyền hai tuyển thủ quốc gia Đoàn Thị Lâm Oanh và bộ đôi ngoại binh người Mỹ Temi Thomas-Ailara cùng Erika Pritchard. Những pha phân phối bóng đa dạng từ Lâm Oanh liên tục tạo điều kiện thuận lợi để Kiều Trinh và Temi Thomas-Ailara oanh tạc ghi điểm trước hàng chắn đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, dù thiếu vắng tay đập chủ lực Vi Thị Như Quỳnh, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn sở hữu dàn nội binh đồng đều gồm đội trưởng chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang và trao trọng trách chủ công ghi điểm cho tài năng trẻ Bùi Thị Ánh Thảo. Điểm tựa then chốt của đội bóng Thủ đô là ngoại binh 35 tuổi Brankica Mihajlović - "ngôi sao" đẳng cấp thế giới từng giành huy chương bạc Olympic 2016, huy chương đồng Olympic 2020 và 2 lần vô địch thế giới cùng đội tuyển Serbia.
Chính sự ăn ý giữa Ánh Thảo và đẳng cấp bám chắn, dứt điểm uy lực của Mihajlović đã giúp câu alcj bộ Hà Nội khởi đầu tưng bừng để thắng áp đảo 25/16 ở ván 1. Thế nhưng, Binh chủng Thông tin nhanh chóng sốc lại tinh thần. Lối chơi gắn kết cùng khả năng phòng ngự hàng sau xuất sắc giúp đội bóng quân đội thắng liền 2 ván tiếp theo với các tỷ số 25/14 và 25/23, vươn lên dẫn ngược 2-1.
Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở ván thứ 4 khi 2 đội giằng co từng điểm số nghẹt thở. Cơ hội định đoạt trận đấu đã đến rất gần với thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long khi họ tạo ra cách biệt và đứng trước tới 2 điểm kết thúc trận đấu (match-point). Tuy nhiên, các tay đập áo lính lại bỏ lỡ thời cơ vàng trong sự tiếc nuối tột cùng. Thể hiện bản lĩnh thép đúng lúc, câu lạc bộ Hà Nội kiên cường san hòa và ngược dòng thắng nghẹt thở 29/27, đưa trận đại chiến bước vào ván 5 quyết định.

Tại set đấu "sinh tử", Binh chủng Thông tin chịu tổn thất tâm lý và sức ép lớn khi chủ công Phạm Quỳnh Hương gặp vấn đề sức khỏe sau tình huống bóng đập trúng mặt. Chớp lấy thời cơ khi đối thủ chệch choạc, Hà Nội vượt lên dẫn điểm. Phụ công Lê Thanh Thúy có pha ra tay quyết định mang về điểm số 15/12, khép lại màn lội ngược dòng kinh điển với thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu rực lửa.
Trận thua tiếc nuối này khiến Binh chủng Thông tin chôn chân ở vị trí thứ 4 và sẽ phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Trong khi đó, 2 điểm nhọc nhằn nhưng xứng đáng đã giúp câu lạc bộ Hà Nội củng cố chuỗi 8 trận toàn thắng liên tiếp từ đầu mùa giải, tiếp tục chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng.
Giai đoạn 2 và Vòng chung kết Giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14 đến 25/10. Đội bóng bước lên ngôi vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, trong khi đội xếp cuối Bảng xếp hạng sẽ phải nhận vé xuống hạng ở mùa giải năm sau.