Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á

Indonessia - Việt Nam (20 giờ 30 ngày 21/3): Ông Troussier quyết không về tay trắng

Tuy đang phải chịu nhiều áp lực và cả khó khăn không thể lường trước khi phải tới làm khách trên sân Bung Karrno, nhưng huấn luyện viên Philippe Troussier tin tưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được bản lĩnh, thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành điểm trước chủ nhà Indonesia…

433476244-729587192708530-3842250425102357938-n-1710985649.jpg
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tham quan sân Bung Karno

Niềm tin của huấn luyện viên Troussier được tạo dựng sau hơn 1 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy vẫn chưa có được thành công như mong đợi, nhưng đây chính là thời điểm chín muồi khi các tuyển thủ đã có đủ thời gian để thấm nhuần lối chơi mới. Ngoài ra, sự trở lại của các cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh, từng nhiều lần đối diện với Indonesia cũng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin với những phương án lựa chọn đội hình và lối chơi hợp lý để không bị cuốn theo lối đá thiên về sức mạnh cơ bắp của đội chủ Indonesia, đã thay đổi rất nhiều với sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Troussier cũng không ngần ngại nói rõ mục tiêu của đội tuyển Việt Nam: "Đội hình tôi mang tới Indonesia đã có sự cân nhắc kỹ để chuẩn bị cho cả 2 trận đấu sắp tới tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Tôi cùng cộng sự trong Ban huấn luyện cũng đã tính đến các phương án chiến thuật, sử dụng cả cầu thủ đá chính và dự bị sao cho hiệu quả nhất để có thể tạo đột biến. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin tưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ và có màn trình diễn diễn ấn tượng trên sân Bung Karno", ông Troussier phát biểu.

433439163-729587142708535-3119112448537138123-n-1710985748.jpg
Ông Troussier cùng cộng sự trao đổi và quan sát rất kỹ để chuẩn bị các phương án khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân bóng có sức chứa lên tới 80 ngàn khán giả

Trước trận đấu với Indonesia, không ít người nhắc tới việc huấn luyện viên Troussier chưa từng thắng đối thủ này trong những lần gặp nhau trước đó. Thậm chí, nhiều cổ động viên Indonesia còn tự tin cho rằng, đội bóng xứ Vạn đảo chính là khắc tinh khi từng khiến ông thầy có biệt danh “Phù thủy trắng” bị mất ghế ở đội tuyển Qatar, gần nhất là 2 trận thua của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 32 và thất bại tại ASIAN Cup 2023. Quả là “oan gia ngõ hẹp” khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia tiếp tục nằm chung bảng và tiếp tục rơi vào cảnh phải “một mất một còn” tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Với lợi thế về điểm số và đang tạm giữ ngôi nhì bảng, thực ra, thầy trò huấn luyện viên Troussier có nhiều sự lựa chọn và không ở vào thế buộc phải thắng hoặc bị loại khỏi cuộc chơi như chủ nhà Indonesia. Chỉ cần có 1 điểm tại Bung Karno cũng đủ để gây thất vọng và đặt thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vào tình thế khó khăn hơn ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Tất nhiên, ông Troussier còn muốn nhiều hơn khi nói rằng, đội tuyển Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu chiến thắng mà còn phải thắng thuyết phục.

screenshot-254-1710985961.png
Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Indonesia mạnh hơn, nhưng cần có đủ thời gian để kiểm chứng

Rõ ràng, trong bối cảnh đang chịu rất nhiều áp lực, một chiến thắng thậm chí chỉ cần một trận hòa tại Bung Karno có thể giúp huấn luyện viên Troussier và cả đội tuyển giải tỏa được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là tâm lý.

Indonesia đúng là đã mạnh hơn trước với sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch, nhưng đôi khi “dục tốc bất đạt”, vội vã tới mức nửa đêm về sáng vẫn tranh thủ nhập tịch thêm cầu thủ để kịp đăng ký như cách hậu vệ Nathan Tjoe-A-On, tiền vệ Thom Haye và tiền đạo Ragnar Oratmangoen gia nhập đội tuyển Indonesia mới đây phần nào cho thấy, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn chưa thực sự tự tin khi nhìn vào thành tích, Indonesia thua nhiều hơn thắng và đặc biệt chưa từng đánh bại đội tuyển Việt Nam tại Bung Karno.

4336531189701376411489871418101371901736482n-17109842414971146113878-1-1710987051.jpg
Xếp hạng các đội tại bảng F Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sau 2 lượt trận

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Filip; Trung vệ: Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài; tiền vệ: Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Thái Sơn, Minh Trọng; Tiền đạo: Đình Bắc, Tiến Linh, Quang Hải.

Trọng tài người Qatar điều hành trận đấu Indonesia - Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định phân công ông Falahi Salman Ahmad - trọng tài người Qatar - cầm còi trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam trên sân Bung Karno vào tối 21/3.

Các trợ lý của ông Salman Ahmad gồm có: Al Naemi Ramzan Saeed, Al Shammari Majid Hudaires và trọng tài thứ tư là ông Al Shammari Mohammed Ahmed (cũng là người Qatar).

Được biết, tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, các trận đấu không sử dụng công nghệ VAR.

abdulrahman-al-jassim-1701938774-155001-1710986868.jpg
Trọng tài Falahi Salman Ahmad được phân công cầm còi trận Indonesia - Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức muốn tặng quà sinh nhật cho huấn luyện viên Troussier

Tại buổi họp báo trước trận đấu với đội chủ nhà Indonesia, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận định: “Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với cả 2 đội. Chúng tôi đã có đủ thời gian tập luyện cùng nhau và hiểu được ý đồ của huấn luyện viên Troussier để sẵn sàng ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến cho người hâm mộ. Đặc biệt, ngày 21/3 cũng là sinh nhật của huấn luyện viên trưởng Troussier nên chắc chắn chúng tôi sẽ có thêm nhiều động lực thi đấu giành được kết quả tốt nhất để có món quà ý nghĩa tặng thầy”.

vff-4-7-1710986647.jpg
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu
Việt Hưng