Vòng loại thứ hai giải Bóng đá U20 nữ châu Á 2024: Việt Nam cùng bảng với Australia, Iran và Lebanon

Ngày 23/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức Lễ bốc thăm Vòng loại thứ hai giải Bóng đá U20 nữ châu Á tại Kuala Lumpur - Malaysia.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ Australia, Iran và Lebanon. Trong khi đó, bảng B gồm 4 cái tên: Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc - Trung Hoa. Nhận xét về các đối thủ, ông Akira Ijiri - huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam - nói: “Tôi nghĩ chúng ta đã lọt vào bảng đấu gồm các đội rất mạnh. Để giành chiến thắng, chúng ta phải thật quyết tâm. Ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch cải thiện và xây dựng hàng thủ vững chắc, chuyển đổi nhanh chóng và cải thiện khả năng ghi bàn, rút kinh nghiệm vòng loại đầu tiên”.

unnamed-e1679561436206-1679615290.png

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam lần lượt gặp các đội Iran, Lebanon trước khi đối đầu đội tuyển U20 nữ Australia ở lượt đấu cuối. Tại vòng loại này, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra các đội nhất nhì mỗi bảng vào Vòng chung kết - nơi chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đợi sẵn.

U20 Australia được đánh giá mạnh nhất bảng. Bóng đá nữ Australia vốn rất mạnh từ cấp độ đội tuyển xuống cấp độ trẻ. Trong khi đó, U20 nữ Iran có trình độ tiệm cận U20 Việt Nam. Lebanon là đối thủ dễ kiếm điểm nhất với thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri.

Ở bảng B, U20 Trung Quốc nằm cùng bảng với Myanmar, Nepal và Đài Bắc - Trung Hoa. Vòng loại sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết. Vòng chung kết tổ chức ở Uzbekistan. Uzbekistan được đặc cách không dự vòng loại cùng Nhật Bản, Hàn Quốc CHDCND Triều Tiên.

g-158336-1679615304.jpg

Vòng loại thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 11/6. Quốc gia đăng cai các bảng đấu sẽ được công bố sau. Trước đó ở vòng loại thứ nhất, U20 nữ Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng. Thầy trò ông Akira Ijiri đã thắng Singapore 11-0 và hoà Ấn Độ 1-1 để giành tấm vé vào vòng 2 này.

Minh Anh