
Ra sân đội hình mạnh nhất, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận và thi đấu áp đảo trước đối thủ yếu. Trong suốt trận đấu, UAE hầu như chỉ chơi phòng ngự với số động cầu thủ trước khung thành để chống đỡ các đợt tấn công liên tục của các cầu thủ nữ Việt Nam. Tuy tạo ra được rất nhiều cơ hội, nhưng khả năng phối hợp, dứt điểm và tận dụng thời cơ của Huỳnh Như và đồng đội lại thiếu hiệu quả. Dù ghi được tới 6 bàn thắng chia đều trong 2 hiệp đấu, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa thể hài lòng, một phần do đối thủ quá yếu và quan trọng hơn vẫn là lối chơi chưa thực sự thanh thoát, nhịp nhàng.
Thấy rõ nhất là tiền đạo Huỳnh Như, trận trước được tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai và bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có cả quả đá phạt 11m, trận này đá chính ngay từ đầu, nhưng vẫn không thể ghi bàn dù các đồng đội liên tục trao cơ hội. Ở tuổi 34, phong độ của Huỳnh Như chắc chắn không còn sung mãn như thời kỳ đỉnh cao, cách xử lý bóng và phối hợp với các đồng đội cũng không còn sắc sảo, thậm chí liên tục có những đường chuyền sai địa chỉ. "Tôi chỉ còn cách động viên Huỳnh Như cố gắng. Cô ấy đã lớn tuổi và có nhiều cống hiến cho đội tuyển. Cầu thủ có những trận thi đấu rất tốt và ngược lại. Ở góc độ chuyên môn, Huỳnh Như cần xử lý thanh thoát hơn, đặc biệt di chuyển chọn vị trí, tránh việc lâm vào thế bất lợi trong các tình huống va chạm có thể dẫn đến chấn thương…", huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận xét.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định đẳng cấp và sức mạnh, ghi được 13 bàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng E. Cơ hội giành vé tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á 2026 đang rộng mở khi chỉ cần thêm 1 trận hòa trước đối thủ Guam ở lượt trận cuối. Tất nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không cầu toàn khi được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ và có lợi thế thi đấu trên sân nhà. "Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về khả năng dứt điểm của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Khả năng phối hợp tấn công vẫn chưa được ăn ý, các cầu thủ chuyền bóng hỏng rất nhiều, khả năng áp sát, tranh cướp bóng vẫn chưa hiệu quả. Tôi đã xem đội tuyển nữ Guam thi đấu, họ có thể hình tốt và lối chơi mạnh mẽ, chịu va chạm đòi hỏi các cầu thủ nữ Việt Nam phải chơi nhanh và phối hợp ăn ý hơn nữa. Tôi cũng rất vui khi các cầu thủ trẻ đã thể hiện được tinh thần, nỗ lực và trưởng thành. Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho các bạn trẻ khi có thời điểm thích hợp…", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.
Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Guam vào lúc 19 giờ ngày 5/7 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).
