Trong danh sách được huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung lựa chọn, 3 cái tên không góp mặt gồm: Nguyễn Thị Kim Yên và Nguyễn Hoàng Nam Mi (Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất), cùng với Hồ Thị Thanh Thảo (Than Khoáng sản Việt Nam).

Trường hợp của Nguyễn Hoàng Nam Mi nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Tiền vệ Việt kiều Canada từng là cầu thủ Việt kiều đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Với khả năng nói tiếng Việt tốt nhờ gia đình đều là người Việt, Nam Mi dễ dàng hòa nhập với môi trường đội tuyển. Tuy nhiên, cô vẫn cần thêm thời gian để thể hiện khả năng chuyên môn và cạnh tranh vị trí trong đội hình chính thức.

Cũng trong ngày 26/6, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập quan trọng nhằm hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật trước ngày bước vào giải đấu. Toàn đội tập trung rèn luyện các nội dung chuyên môn như tình huống cố định, tổ chức giao bóng nhằm gây sức ép cho đối thủ và phối hợp nhóm.

Trước buổi tập, ông Mai Đức Chung đã dành thời gian nhắc nhở và động viên các cầu thủ giữ gìn sức khỏe, chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giải đấu sắp tới.
Với lực lượng trẻ trung kết hợp cùng những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng E để giành vé tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Nữ châu Á 2026. Đây là bước đệm quan trọng trong hành trình nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
