
Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn 2 trận đấu được dự báo sẽ khó khăn hơn với các đối thủ UAE và Guam. Không chỉ có thứ hạng cao hơn Maldives mà về đắng cấp, thực lực đội bóng Tây Á và đặc biệt Guam còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt. Trong trận đấu mở màn, dù tạo ra được nhiều cơ hội uy hiếp khung thành nhưng các chân sút của đội tuyển nữ Guam và UAE đều không ghi được bàn thắng. Kết quả hòa 0-0 khiến cho 2 đội bóng có khả năng cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á 2026 càng trở nên khó khăn, bất lợi khi phải đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam.
Gần nhất là trận đấu giữa UAE và đội chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ hai tại bảng E, diễn ra tối 2/7 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đội bóng tới từ vùng Vịnh buộc phải thắng mới có cơ hội cạnh tranh suất vé đi tiếp. Trước thềm Vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2026, UAE đã thi đấu giao hữu 2 trận với chủ nhà Malaysia và đều nhận thất bại với tỷ số 0-2 và 1-3. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là việc huấn luyện viên Vera Pauw quyết định không sử dụng những cầu thủ nhập tịch như Georgia Gibson, Elizabeth Forshaw và Mia Lindborg dù được đánh giá cao về trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu.

Nữ huấn luyện viên nổi tiếng người Hà Lan từng dẫn dắt các đội tuyển Ireland, Scotland, Hà Lan, Nga và Nam Phi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ nội và chỉ đăng ký 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 6 tiền vệ và 4 tiền đạo. UAE dù có tham vọng và đặt mục tiêu cạnh tranh suất vé duy nhất tại bảng E, nhưng thực tế đã gặp phải thử thách ngay trận đấu mở màn khi buộc phải chia điểm với Guam. Trên Bảng xếp hạng FIFA, UAE đang đứng ở vị trí 112, kém đội tuyển Việt Nam tới 75 bậc, dù có nhiều tiến bộ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vera Pauw rất đẳng cấp, nhưng để tạo ra được bất ngờ trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng E vẫn rất khó khăn.
Tuy đang có nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà và có đẳng cấp, trình độ vượt trội, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn không được phép chủ quan. UAE và Guam đều cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng nhờ được đầu tư bài bản để nâng cấp đội hình và theo đuổi tham vọng lớn. Khác với Maldives, giải vô địch bóng đá nữ của UAE có chất lượng rất cao và thu hút được nhiều cầu thủ đẳng cấp từ Anh, Mỹ, châu Âu… đến thi đấu cho các câu lạc bộ. Huấn luyện viên Vera Pauw dẫn dắt đội tuyển nữ UAE từ đầu năm 2025 và bước đầu đã đem lại sự khởi sắc. “Bây giờ là lúc chúng tôi kiểm nghiệm sức mạnh thật sự của mình sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho Vòng loại Bóng đá nữ châu Á 2026… ”, bà Vera chia sẻ.
Đội tuyển nữ UAE sang Việt Nam có mặt tại Phú Thọ từ ngày 24/6 để làm quen với điều kiện thi đấu. Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam vào tối 2/7 sẽ quyết định ngôi đầu bảng E cùng tấm vé tham dự Vòng chung kết với ưu thế đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.
