So với trận lượt đi hồi tháng 6/2025 trên sân Bukit Jalil của chủ nhà Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thay đổi về lực lượng với sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son và cả những nhân tố mới xuất hiện như tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, trung vệ Nguyễn Phi Long đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn có thêm nhiều lựa chọn để tăng cường thêm sức mạnh và nâng cao tính cạnh tranh ở từng vị trí với sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ U23 Việt Nam. Những gương mặt trẻ như thủ môn Trung Kiên, Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Phi Hoàng… hoàn toàn có thể gánh vác tốt các vị trí ở đội tuyển.
Sau thời gian dài không thi đấu kể từ trận gặp Lào tại Vientiane vào tháng 11/2025, đội tuyển Việt Nam dự định sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 3 tới để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Một trận đấu mang tính quyết định, không chỉ tính bằng điểm số mà còn chứng tỏ là vị thế và sức mạnh thực sự của 2 đội. Tuy đã để thua đậm 0-4 ở trận đấu lượt đi, nhưng rõ ràng đấy không phải là sức mạnh thực sự khi chủ nhà Malaysia đưa vào sân đội hình có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch sai quy định. Dù có một số thông tin về việc tạm đình chỉ án phạt của FIFA và cả nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để tránh việc bị xử thua 2 trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027… nhưng chắc chắn, những chuyện rắc rối ngoài sân cỏ sẽ không thể làm xao nhãng quá trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Đội tuyển Việt Nam đã từng đánh bại đội bóng số 1 Đông Nam Á - Thái Lan - 2 trận cả trên sân nhà và sân khách để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, U22 Việt Nam bị chủ nhà dẫn trước 2 bàn ngay tại “chảo lửa” Rajamangala vẫn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục để giành huy chương vàng SEA Games 33. Đặc biệt, đội tuyển U23 Việt Nam vừa trải qua hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 để về đích với hạng ba. Malaysia dù đang tạm có lợi thế trong cuộc đua tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, nhưng rõ ràng đang đối diện với rất nhiều áp lực và phải trả giá đắt từ vụ bê bối nhập tịch.
Ngoài việc tập hợp lực lượng, dịp FIFA Days tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam dự định sẽ có trận đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Đây có thể coi là màn “tổng duyệt” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước trận “đại chiến” với Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3. Bất chấp việc đối thủ sẽ phải nhận thêm án phạt như thế nào, đội tuyển Việt Nam vẫn phải huy động mọi nguồn lực, quyết giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước Malaysia để lật ngược tình thế và giành suất vé duy nhất tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia. Đấy chính là thử thách, thậm chí được ví như “nhiệm vụ bất khả thỉ” nhưng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, chẳng có gì là không thể.
Malaysia đối diện với nhiều rủi ro và hệ lụy nếu cố đưa cầu thủ vừa được "tạm tha" vào danh sách đội tuyển
Dù được Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tạm đình chỉ án phạt và được FIFA khôi phục các hoạt động bóng đá trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, nhưng nếu huấn luyện viên Peter Cklamovski tiếp tục sử dụng 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, đội tuyển Malaysia sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và cả những phản ứng từ chính người hâm mộ.
Luật sư Nik Erman Nik Roseli nói trên tờ New Straits Times của Malaysia rằng, đây chỉ là biện pháp tạm thời, nhằm bảo vệ quyền lợi của cầu thủ trong thời gian vụ việc đang được xem xét, đồng thời đưa ra cảnh báo về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch này trong thời gian tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu: "Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, kết quả các trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ này sẽ bị hủy bỏ, tương tự như những gì đã xảy ra khi FIFA xử thua 3 trận đấu giao hữu của đội tuyển Malaysia…", ông Nik Erman chia sẻ.
Đội tuyển Malaysia sẽ tới làm khách trên sân Thiên Trường, gặp chủ nhà Việt nam vào ngày 31/3 tới ở lượt trận cuối cùng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.