Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải có nhiều thay đổi cả về lực lượng cũng như lối chơi sau khi đã để thua đậm 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi hồi tháng 6/2025 tại Bukit Jalil. Mặc dù trong trận đấu đó, chủ nhà đã phải sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch chưa đủ điều kiện thi đấu, nhưng tạm gác chuyện “lách luật” để nâng cấp đội hình sang một bên thì rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bị lép vế trước “dàn cầu thủ lê dương” của Malaysia và phải nhận tới 4 bàn thua không gỡ. Dù trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế nếu thắng lại đối thủ với tỷ số đậm hơn.
Tất nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và ê kíp không cần quan tâm tới những chuyện bên ngoài sân cỏ với bản án kỷ luật nhằm vào đối thủ đang chờ ngày phán quyết mà phải tập trung tối đa vào việc chuẩn bị lực lượng để thanh toán sòng phẳng món nợ trong trận tái đấu vào ngày 31/3 tới. Ở thời điểm hiện tại, đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng “thuận buồm xuôi gió” cho đội tuyển Việt Nam với những tín hiệu lạc quan từ những gương mặt trẻ vừa giành hạng ba Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2026 và có thêm nhiều lựa chọn từ những cầu thủ nhập tịch đã đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt nam như thủ môn Lê Giang, trung vệ Phi Long, tiền vệ Hoàng Hên…
Dịp FIFA Days tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam dự định sẽ tập trung vào cuối tháng 3 chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi ngay từ trong danh sách triệu tập với sự xuất hiện của những tân binh có tiềm năng và chất lượng. Chưa bao giờ, đội tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn như ở thời điểm hiện nay khi Xuân Son, Văn Hậu, Việt Anh… đã trở lại sau chấn thương, sự trưởng thành nhanh chóng của những gương mặt trẻ ở Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2026… Tương tự như 8 năm trước, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thổi bùng lên "ngọn lửa" từ trong tuyết trắng Thường Châu để mở ra chu kỳ thành công rực rỡ của tuyển Việt Nam.
Trong bài phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ đầy lạc quan: "Tôi hy vọng Bóng đá Việt Nam không chỉ đứng đầu Đông Nam Á mà còn cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi châu Á và cuối cùng hiện thực hóa giấc mơ giành vé dự World Cup…”. Đội tuyển Việt Nam đang hội đủ mọi điều kiện để trở lại một cách mạnh mẽ với khí thế và rất nhiều xung lực mới trong năm 2026 với mục tiêu trước mắt là vượt qua Vòng loại ASIAN Cup 2027. Trong bối cảnh đối thủ Malaysia đang đối diện với những rắc rối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik càng phải chứng minh sức mạnh và sự vững chãi của những đôi chân sẽ làm nên chiến thắng chứ không phải những toan tính viển vông.