Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tính phương án từ chức tập thể ngay trong tuần tới nhằm tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động. Theo tờ New Straits Times, quyết định từ chức tập thể đã được ra bàn thảo trong cuộc họp kín hồi đầu tháng 1 với đa số thành viên Ban Chấp hành đã thống nhất sẽ từ chức tập thể, tiến hành Đại hội bất thường bầu ra Ban Chấp hành mới để tiếp quản và duy trì hoạt động. Trước đó, cả FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều đã lên tiếng cảnh báo về khả năng đình chỉ mọi hoạt động quốc tế của Bóng đá Malaysia, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski sẽ bị cấm thi đấu.
Đội tuyển Việt Nam từng lựa chọn sân Gò Đậu làm sân nhà để tiếp đón Lào và Nepal tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, tuy nhiên VFF muốn trận đấu cuối cùng gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới đây sẽ được tổ chức trên sân Thiên Trường. Ngoài mục đích thu hút khán giả tới xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, VFF còn muốn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm động lực để “đòi nợ” Malaysia sau khi đã để thua 0-4 ở lượt đi. Một trận đấu đã đem đến nhiều rắc rối và tai họa khi đội chủ nhà Malaysia bị phát hiện sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định để giành chiến thắng.
FIFA sau khi tiến hành điều tra, xác minh, thu thập bằng chứng và tổ chức điều trần với các bên liên quan đã ra án phạt với FAM, phạt tiền và cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định và xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 trong 3 trận đấu giao hữu nằm trong hệ thống tính điểm FIFA Ranking. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi sau khi FAM nộp đơn khởi kiện các quyết định của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) có trụ sở tại Thụy Sỹ, cả FIFA và AFC đều không loại trừ khả năng sẽ “đóng băng” mọi hoạt động quốc tế với Bóng đá Malaysia.
Nếu điều này xảy ra trước ngày 31/3, trận đấu cuối cùng của đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 sẽ bị hủy bỏ, dù sân Thiên Trường được chọn đăng cai tổ chức. Ngoài ra, việc Bóng đá Malaysia có thể phải nhận thêm án phạt cũng sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự định sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 3 mà chưa biết chắc có tiếp tục thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 hay chỉ tập “chay” rồi trả quân về các câu lạc bộ?
Đợt hội quân đầu năm 2026 được rất nhiều người trông đợi trong bối cảnh, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có sự bổ sung lực lượng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ từ đội tuyển U23 và cả những cầu thủ nhập tịch đã có đủ điều kiện lên khoác áo đội tuyển. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng đã bình phục chấn thương và ra sân trong trận đấu lượt về với Lào tại Vientiane hồi cuối năm 2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có rất nhiều sự lựa chọn để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.
Sân Thiên Trường - sân nhà của câu lạc bộ Nam Định có quy mô khoảng 30.000 chỗ ngồi - từng tổ chức các trận đấu tại SEA Games 31 và là địa điểm ưa thích của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu giao hữu. Tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ nhì ở bảng F với 12 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Tuy nhiên, gần như chắc chắn đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận trước Nepal và Việt Nam do đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Cụ thể, trong trận Nepal gặp Malaysia cầu thủ Hector Hevel đã ghi bàn, riêng trận đấu với Việt Nam, chủ nhà đã tung vào sân 7 cầu thủ vừa cấp tốc hoàn tất thủ tục nhập tịch, theo kết luận của FIFA là dùng giấy tờ giả để hợp pháp hóa hồ sơ đăng ký.