
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận đã phát hiện lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ đăng ký nhập tịch cầu thủ, có thể là nguyên nhân dẫn đến những cáo buộc và khẳng định sẽ kháng cáo, nhưng rất khó để có thể đảo ngược quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Từ chỗ dẫn đầu tại bảng F sau 2 lượt trận toàn thắng tại Vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2027, đội tuyển Malaysia đang đối diện với nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trừng phạt rất nặng. Theo án lệ, với hành vi gian dối, sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định các đội bóng sẽ bị hủy kết quả trận đấu, xử thua 0-3, thậm chí nếu cố tình vi phạm có thể bị loại khỏi giải kèm theo án phạt, cấm tham dự các giải đấu quốc tế.
Tham vọng của Malaysia khi nhập tịch ồ ạt cầu thủ, chỉ trong thời gian ngắn trong tay huấn luyện viên Peter Cklamovski đã có hơn chục cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại châu Âu, Nam Mỹ… được đưa về khoác áo đội tuyển Malaysia qua con đường nhập tịch. Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai Vòng loại ASIAN Cup 2027 hôm 10/6, Malaysia đã gấp rút đăng ký bổ sung cho 5 cầu thủ nhập tịch, chưa kể trước đó trong trận đấu với Nepal cũng đã sử dụng 2 cầu thủ vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch. Tuy nhiên, giấc mơ nhập tịch để nâng cấp đội hình, “đốt cháy giai đoạn” để bắt kịp trình độ các đội bóng hàng đầu châu Á của Malaysia đã gây ra không ít tranh cãi, hoài nghi và nhanh chóng sụp đổ trước những cáo buộc của FIFA.

Malaysia có thời hạn 10 ngày để kháng cáo và trước lượt trận thứ ba tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 vào ngày 9/10, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. AFC sẽ căn cứ vào mức độ sai phạm để xử lý theo quy định. Nhiều khả năng, kết quả 2 trận đấu trước đó với đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ bị hủy bỏ, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3, cục diện đua tranh tại bảng F sẽ thay đổi hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu và đứng trước cơ hội rộng mở để giành vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Trước mắt trong tháng 10 tới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 2 trận liên tiếp trên sân Gò Đậu và sân Thống Nhất, gặp đối thủ yếu nhất bảng - Nepal. Tiếp đến sẽ là chuyến làm khách tại Lào vào tháng 11.
Cáo buộc của FIFA thực sự đang là cơn ác mộng của đội tuyển và cả nền bóng đá Malaysia sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số hồi năm 1994 khiến hàng loạt cầu thủ, huấn luyện viên phải nhận án phạt. Cái giá phải trả lần này sẽ còn lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể trở thành thảm họa bóng đá Malaysia nếu bị FIFA đình chỉ hoạt động.

Diễn biến sự việc
Tối 26/9, trên trang chủ của FIFA đã đăng tải thông báo với nội dung cáo buộc Malaysia giả mạo giấy tờ, hồ sơ đăng ký cho 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6 ở lượt trận thứ hai Vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó, các cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được xác định đăng ký không hợp lệ và phải nộp phạt mỗi trường hợp 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia hoạt động bóng đá trên toàn thế giới 12 tháng. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời có thời hạn 10 ngày để kháng cáo.
Tối 28/9, ông Datuk Noor Azman Rahman - Tổng Thư ký FAM - cho biết, Malaysia vẫn chưa nộp đơn kháng cáo theo quy trình pháp lý do phải chờ văn bản đầy đủ từ FIFA, đồng thời thừa nhận đã phát hiện sai sót trong khâu hành chính liên quan đến quy trình nộp hồ sơ đăng ký nhập tịch của các cầu thủ.
"Chúng tôi đã phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện", ông Datuk Noor Azman Rahman phát biểu với báo chí Malaysia.
Trong khi đó, AFC vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của FIFA để thực hiện quy trình xử lý tiếp theo, cụ thể quyết định án phạt bổ sung sẽ được công bố trước các trận đấu ở lượt trận thứ ba Vòng loại ASIAN Cup 2027 vào ngày 9/10.