"AFC đã nhận được phán quyết sơ bộ ngày 5/3 của CAS, liên quan đến đơn kiện của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch về các quyết định kỷ luật của FIFA. Vụ việc này sẽ được chuyển đến Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC để xem xét, xử lý…”, tờ New Straits Times dẫn lời Tổng Thư ký Windsor John của AFC. Trong khi đó, trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng dẫn lại thông tin về quyết định của CAS, bác bỏ gần như toàn bộ các nội dung kháng cáo trong đơn kiện của FAM và khẳng định, đã có hành vi gian lận, sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình xin quốc tịch và xác nhận điều kiện thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch.
Căn cứ phán quyết của CAS, AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định liên quan trước lượt trận cuối cùng tại Vòng lọai ASIAN Cup 2027, theo Lịch thi đấu đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới. Một trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục bởi theo kết luận của CAS, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu ở lượt đi, thắng đội tuyển Nepal 2-0 hồi tháng 3/2025 và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 vào tháng 6/2025 trên sân vận động Bukit Jalil do đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, cụ thể chưa đủ điều kiện thi đấu.
Sai phạm của FAM và 7 cầu thủ là rất rõ ràng, nhưng nghiêm trọng và khó chấp nhận nhất là hành vi gian lận, sử dụng giấy tờ giả để biến những cầu thủ nước ngoài không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào trở thành người có gốc gác Malaysia để đăng ký thi đấu. Cụ thể, trong thông báo của CAS còn cho biết diễn biến sự việc: "Vào năm 2025, FAM đã liên hệ với các cầu thủ có tên Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano để tư vấn rằng, họ có thể xin quốc tịch Malaysia hợp pháp và thi đấu cho đội tuyển. Thực tế, các cầu thủ đã trải qua quá trình nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia".
Hội đồng Trọng tài của CAS gồm ông Lars Hilliger (Đan Mạch), Jose Andrade (Bồ Đào Nha) và Massimo Coccia (Italia) đã kết luận, việc làm giả hồ sơ xác định tư cách thi đấu đã được chứng minh một cách rõ ràng và khẳng định án phạt 350.000 CHF (tương đương 11,8 tỉ đồng) đối với FAM mà FIFA đã đưa ra trước đó là hoàn toàn đúng đắn. Liên quan đến các đơn kháng cáo của 7 cầu thủ, CAS quyết định vẫn giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng và điều chỉnh phạm vi áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia các hoạt động khác cùng câu lạc bộ. Thời hạn cấm thi đấu có hiệu lực từ ngày 5/3 đến hết tháng 10/2026.
Như vậy, 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định của Malaysia đã bị cấm thi đấu trở lại sau hơn 1 tháng được tạm hoãn thi hành án. Lượt trận cuối cùng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 tới, huấn luyện viên Peter Cklamovski sẽ phải chấp nhận thi đấu với đội hình không có các ngoại binh nhập tịch kể trên. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là việc đội tuyển Malaysia từ chỗ đang dẫn đầu tại bảng F với 15 điểm tuyệt đối sẽ bị xử thua 2 trận, trừ 6 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.