Vòng loại ASIAN Cup 2027: Cửa hẹp của đội tuyển Việt Nam

Thất bại quá đậm trước Malaysia ở lượt trận thứ hai Vòng loại ASIAN Cup 2027 đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào cửa hẹp trong cuộc đua giành suất vé duy nhất tại bảng F. Tuy vẫn còn trận lượt về trên sân nhà để tự định đoạt, nhưng rõ ràng tương quan lực lượng đã thay đổi hoàn toàn.

506068777-1038684805132099-4972738001210543409-n-1749695187.jpg
Malaysia phô diễn sức mạnh, tạm vượt lên dẫn đầu tại bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027. Ảnh: VFF

Trên Bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang đứng trên Malaysia gần 20 bậc, nhưng thực tế, những gì diễn ra trên sân Bukit Jalil tối 10/6 đã phản ánh rõ ràng tương quan lực lượng của 2 đội ở thời điểm hiện tại. Malaysia với sự góp mặt của 9 cầu thủ nhập tịch đã phô diễn sức mạnh và giành chiến thắng thuyết phục, trong khi huấn luyện viên Kim Sang-sik với một đội hình chắp vá và cả những tính toán sai lầm đã phải trả giá đắt với 4 bàn thua. Thất bại quá đậm trước Malaysia ở lượt trận thứ hai Vòng loại ASIAN Cup 2027 đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào cửa hẹp trong cuộc đua giành suất vé duy nhất tại bảng F khi để mất ngôi đầu và bị Malaysia bỏ xa với khoảng cách 3 điểm.

Vòng loại cuối ASIAN Cup 2027 thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt trận trên sân nhà và sân khách. Tuy vẫn còn trận lượt về với Malaysia trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào ngày 31/3/2026, nhưng rõ ràng, cơ hội của đội tuyển Việt Nam đã rất mong manh khi nhìn vào tương quan lực lượng. 9 tháng là khoảng thời gian đủ dài để huấn luyện viên Peter Cklamovski hoàn thiện đội hình với phiên bản mới, gồm những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu và Nam Mỹ. Malaysia đang có rất nhiều dư địa với nguồn lực từ bên ngoài để nâng cấp đội tuyển, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn đang loay hoay với sự lựa chọn, mở cửa tối đa theo xu thế bóng đá trong khu vực hay giữ gìn bản sắc riêng với những thay đổi có chọn lọc.

v-1749695324.jpg
Những cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao không nhiều khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp khó khăn trong việc tăng cường lực lượng. Ảnh: VFF

Thực tế, nguồn cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở V.League không nhiều, càng hiếm có cầu thủ chất lượng, đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn như Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh hay trước đó là Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt. Trong khi đó, những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài trở về tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển, hầu hết chỉ dừng ở việc tập thử vài buổi rồi chia tay. Sau khi tiền đạo Brazil - Rafaelson Nguyễn Xuân Son - nhập tịch và thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, nhiều cầu thủ nước ngoài đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại V.League cũng được tiến cử, nhưng tất cả đều phải đáp ứng điều kiện có thời gian 5 năm thi đấu liên tục tại Việt Nam.  

Không giống Indonesia và Malaysia có thể nhập tịch ồ ạt cầu thủ trong thời gian ngắn để “thay máu” hoàn toàn đội tuyển, huấn luyện viên Kim Sang-sik không có nhiều lựa chọn, càng không thể thay đổi một cách mạnh mẽ với những bước đi đội phá. Vì vậy, rất khó trông chờ vào việc đội tuyển Việt Nam có thể “lột xác” chỉ trong thời gian ngắn để có thể bắt kịp xu thế chung của bóng đá khu vực và làm thay đổi tương quan lực lượng. Trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết ASIAN Cup, tại bảng F chỉ có 2 ứng cử viên nặng ký là Malaysia và Việt Nam, trong khi Lào và Nepal quá yếu, đã sớm lộ diện là 2 đội lót đường.

img-4125-1749695442.jpeg
Trận lượt về trên sân Gò Đậu vào ngày 31/3/2026 sẽ quyết định tấm vé tham dự Vòng chung kết tại bảng F. Ảnh: VFF

Chính vì vậy, trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Gò Đậu ở lượt trận cuối cùng tại bảng F sẽ định đoạt tấm vé tới Saudi Arabia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải thanh toán sòng phẳng món nợ với Malaysia mới có hy vọng lật ngược tình thế. Đây đúng là thử thách khi nhìn vào thực tế, Malaysia ngày càng mạnh hơn với sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch, trong khi đội tuyển Việt Nam lại đang có dấu hiệu sa sút sau khi đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 13,99 điểm sau thất bại trước Malaysia

Theo cách tính điểm trên trang Football-ranking.com, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 13,99 điểm sau trận thua 0-4 trước Malaysia.

Trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2025, đội tuyển Malaysia tạm xếp ở vị trí thứ 131, kém đội tuyển Việt nam 22 bậc. Tuy nhiên, với chiến thắng tưng bường tại Bukit Jalil, thứ hạng của Malaysia chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. 

Theo tính toán, với số điểm được cộng thêm, Malaysia sẽ qua tăng thêm 5 bậc lên hạng 126 thế giới, ngược lại, đội tuyển Việt Nam bị đánh tụt xuống hạng 113, giảm 4 bậc.

FIFA sẽ cập nhật Bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam vào đầu tháng 7. 

504282107-122128429664803027-2112446401607481547-n-1749695524-1749697260.jpg
Malaysia tăng liền 5 bậc sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt nam. Ảnh FAM
Việt Hưng