Vòng loại ASIAN Cup 2027: Cơ hội để trẻ hóa đội tuyển

Trong dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà, gặp đối thủ yếu Nepal. Trong bối cảnh không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, đây chính là thời điểm thuận lợi để huấn luyện viên Kim Sang-sik mạnh dạn trẻ hóa đội hình sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam…

ht5d6577-1757641652.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dồn rất nhiều tâm sức cho đội tuyển U23 Việt Nam và gặt hái được thành tích rất đáng khích lệ. Ảnh: VFF

Hai đợt tập trung liên tiếp, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dồn rất nhiều tâm sức cho đội tuyển U23 Việt Nam và đã thu được những thành tích rất đáng khích lệ với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành quyền tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam chính là tâm điểm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ với những mục tiêu chinh phục tại SEA Games 33 và cả Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong bối cảnh, đội tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, đây chính là thời điểm thuận lợi để huấn luyện viên Kim Sang-sik mạnh dạn trẻ hóa đội hình để tạo nên sức bật mới. 

Dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà, gặp đối thủ yếu Nepal. Do tình hình bất ổn tại Kathmandu nên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định, chuyển địa điểm thi đấu trận lượt về giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam tại bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027 về sân Thống Nhất. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên sân Gò Đậu vào ngày 9/10 và gặp lại Nepal vào ngày 14/10 trên sân Thống Nhất. Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Lào, trước khi quay trở về sân Gò Đậu đá trận cuối cùng gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Malaysia. Sau trận thua đậm 0-4 tại Bukit Jalil, cơ hội giành ngôi đầu bảng cùng suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất mong manh khi buộc phải giành chiến thắng với cách biệt trên 4 bàn trước Malaysia ở trận lượt về. Nhiệm vụ gần như bất khả thi trong bối cảnh, đội tuyển Malaysia đã thực sự “lột xác” với sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ và châu Âu. 

ht5d1192-1757641632.jpg
Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lựa chọn để trẻ hóa lực lượng. Ảnh: VFF

Trên thực tế, các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 chỉ còn mang tính thủ tục với 3 trận đấu liên tiếp gặp các đối thủ yếu trước khi chơi “canh bạc tất tay” đầy bất lợi ở loạt trận cuối cùng với Malaysia. Tất nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể tận dụng cơ hội này để thử nghiệm đội hình và có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng trẻ hóa lực lượng để tạo nên sức bật mới cho đội tuyển Việt Nam. Sau màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026 với chuỗi 7 trận bất bại, chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc đã nhìn thấy được tiềm năng và xác định rõ lộ trình chuyển giao và nâng cấp đội tuyển.

Không ngạc nhiên khi người hâm mộ đang đặt rất nhiều niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ kế cận của đội tuyển Việt Nam với những gương mặt tài năng như Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Thuận, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt… đặc biệt là những cầu thủ gốc Việt như Viktor Lê, Thành Trung cùng rất nhiều cái tên khác đang thi đấu trong màu áo các câu lạc bộ ở V.League. Sau kế hoạch trẻ hóa dang dở của người tiền nhiệm Philippe Troussier, đây chính là thời điểm chín muồi để huấn luyện viên Kim Sang-sik làm mạnh tay và quyết liệt hơn để đẩy nhanh quá trình chuyển giao theo hướng trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển. 

z6854331252049-1e8fe00f0ae538281d3e1015d6d893ab-1757641865.jpg
Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF

Tương tự như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nắm bắt được cơ hội vàng với lứa cầu thủ giành ngôi á quân U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu để tạo ra sự khởi đầu chói lọi với những thành tích lịch sử ở đội tuyển Việt Nam. Sau 7 năm, lứa cầu thủ Quang Hải, Xuân Trường, Hồng Duy, Hùng Dũng, Ngọc Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Toàn… hiện tại đều đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và đã đến lúc huấn luyện viên Kim Sang-sik cần có những thay đổi để tiếp thêm nguồn lực và tạo sức bật mới cho đội tuyển Việt Nam. 

Đội tuyển Việt Nam tụt thêm 1 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 9 và tiếp tục tụt thêm 1 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA vừa công bố...

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam phải nhường lại vị trí 113 cho Lebanon để xuống xếp ở vị trí 114 thế giới, trong khi đội tuyển Madagascar bứt phá mạnh mẽ để từ vị trí 115 lên hạng 108, Libya từ hạng 117 lên vị trí 112.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển  Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 khi tiến thêm 1 bậc lên hạng 101, trong khi Indonesia hạng 119 và Malaysia hạng 123 đang dần thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam.

Trong tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà, gặp Nepal tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 và sẽ khóa sổ năm 2025 sau trận đấu với đội tuyển Lào tại Vientiane. Đây chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cải thiện vị trí trên Bảng xếp hạng FIFA. 

image-1757641969.jpg
Đội tuyển Việt Nam chỉ 2 trận đấu tập kín trong dịp FIFA Days tháng 9. Ảnh: VFF
Việt Hưng