Vòng loại ASIAN Cup 2027: AFC chưa phán xử, Malaysia vừa đá vừa run

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang chờ kết luận cuối cùng của FIFA để đưa ra phán quyết liên quan tới việc sử dụng cầu thủ sai quy định của đội tuyển Malaysia trong các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027…

malay-1759894493.jpg
Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua cả 2 trận trước Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Ảnh: FAM

Ông Datuk Seri Windsor Paul - Tổng Thư ký AFC - cho biết: “Sau khi Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra quyết định về kết quả kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ có thêm 10 ngày để quyết định có tiếp tục đưa vấn đề lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hay không?”. Theo thông lệ, hạn chót để CAS đưa ra kết luận chính thức là 21 ngày kể từ khi nhận kháng cáo từ phía FAM. Quyết định của CAS là cơ sở để AFC đưa ra án phạt. Trước mắt, đội tuyển Malaysia sẽ không được phép sử dụng 7 cầu thủ đã bị cấm thi đấu theo quyết định của FIFA.

“Chúng tôi sẽ chờ FAM hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Khi các cơ quan liên quan của FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, AFC sẽ hành động đúng theo quy định. Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn có thể tiếp tục thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Chậm nhất đến ngày 31/3/2026, mọi vấn đề pháp lý liên quan tới vụ việc sẽ phải được giải quyết. Trong trường hợp không hoàn tất hoặc FIFA vẫn giữ nguyên phán quyết, AFC có quyền điều chỉnh kết quả các trận đấu trước đó của đội tuyển Malaysia...”, ông Datuk Seri Windsor Paul nói thêm.  

img-4125-1759894839.jpeg
Tiền vệ Hai Long trong vòng vây của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: VFF

Không loại trừ khả năng, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua cả 2 trận trước Nepal và Việt Nam, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski sẽ mất luôn cơ hội có thể cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Bóng đá Malaysia đang đối diện với vụ bê bối chưa từng có, làm sụp đổ mọi thứ từ niềm tin, hy vọng và cả những dự định lớn lao. Từ chỗ được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, nâng tầm cho đội tuyển với chiến lược nhập tịch ồ ạt cầu thủ ngoại, Malaysia đã tự đẩy mình vào tình thế bẽ bàng và xấu hổ khi bị phát hiện có hành vi gian dối, làm giả giấy tờ để qua mặt FIFA.

Thật trớ trêu khi thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski vừa giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Việt Nam để vươn lên dẫn đầu cuộc đua tại bảng F lại đang phải đối mặt với án phạt nặng nề treo lơ lửng. Thậm chí, không ít người lo ngại các cầu thủ Malaysia sẽ gặp khó khăn khi tới làm khách tại Lào trong tâm trạng ngổn ngang trước những thông tin bất lợi. Nếu bị AFC xử thua 2 trận và trừ 6 điểm, Harimau Malaya có nguy cơ rơi xuống cuối bảng. Tệ hại hơn, kết quả kháng cáo bất thành đội tuyển Malaysia có thể bị loại ngay khỏi giải, thậm chí bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

a01i1126-1759894997.jpg
Đội tuyển U19 Malaysia vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022, nhưng các cầu thủ trẻ tài năng khó có cơ hội lên khoác áo đội tuyển do chính sách nhập tịch không kiểm soát. Ảnh: VFF

Cách làm bóng đá theo kiểu “đi tắt đón đầu”, chạy theo thành tích bất chấp hậu quả dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền và hủy hoại luôn bản sắc được tạo dựng qua nhiều thế hệ. Thật thừa thãi khi vẫn có những lời lẽ bao biện, bào chữa một cách gượng gạo cho những hành vi gian dối, đáng bị lên án và phơi bày ra ánh sáng. Có lẽ phải nhiều năm nữa, Bóng đá Malaysia mới có thể khôi phục lại uy tín và hình ảnh của chính mình. 

Đan Phượng