Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024: Ỏm tỏi đòi… VAR

4 trận đấu sớm của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024 diễn ra ngay trước thời điểm tập trung đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia được tiếp thêm sức nóng khi trên khán đài xuất hiện các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam…

hanoi-hatinh-2023-24-06-1710300326.jpg
Hà Nội và Hà Tĩnh vừa đá vừa chơi hết gần cả trận, đến phút cuối lại cãi nhau vì trọng tài

Trong khi các sân Thanh Hóa, Lạch Tray và PVF, các trận đấu diễn ra bình thường, thậm chí, có phần tẻ nhạt thì sân Hàng Đẫy lại ỏm tỏi với những tranh cãi ở cuối trận. Trên sân, cầu thủ 2 đội sa đà vào những hành động va chạm, xích mích. Còn ngoài đường piste, Ban huấn luyện đội khách Hà Tĩnh liên tục có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính Lê Đức Cảnh và trợ lý Lê Thanh Tùng. Tổng cộng có 8 thẻ vàng được rút ra, chia đều cho 2 đội, trong đó có tới 3 tấm thẻ phạt cho lỗi phản ứng của các trợ lý trong Ban huấn luyện câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chưa chịu dừng lại ở những hành động phản ứng ngoài đường piste, huấn luyện viên trưởng và một số thành viên Ban huấn luyện Hà Tĩnh còn xông cả vào sân để tranh cãi với trọng tài khiến trận đấu được báo bù giờ 5 phút bị gián đoạn kéo dài thêm tới 8 phút.

thanhhoa-quangninh-2020-04-15998165457051828939245-crop-15998165518241280899943-1710300869.jpg
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phản ứng gay gắt với trọng tài 

Trước đó, trong gần cả trận đấu, đội chủ nhà Hà Nội FC thi đấu khá nhàn nhã trước Hà Tĩnh, chủ yếu chỉ đá phòng ngự và rất hiếm khi tổ chức được các đợt phản công. Hai đội tưởng chừng chỉ đi dạo cho vui nhưng ít phút cuối trận, sau khi Viết Triều ghi được bàn thắng gỡ hòa cho đội khách, Hà Tĩnh liên tục đẩy cao đội hình, gây áp lực tìm kiếm bàn gỡ khiến hàng phòng ngự của Hà Nội FC bối rối. Thậm chí, ở những giây bù giờ cuối cùng nếu thủ môn Quan Văn Chuẩn không xuất sắc giải nguy sau cú dứt điểm của tiền đạo Diallo, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua thứ hai, đồng nghĩa với việc phải phân định thắng - thua ở loạt đá 11m luân lưu.

Sau trận đấu, trong phòng họp báo, trợ lý của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho rằng, trọng tài đã có những quyết định không rõ ràng khi bỏ qua các tình huống phạm lỗi của cầu thủ đội chủ nhà. "Tôi nghĩ, nếu có VAR chúng tôi sẽ được hưởng quả phạt đền ở tình huống Quang Nam bị kéo ngã trong vòng cấm", ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc điều hành câu lạc bộ - nói.

thanhhoa-phudong2023-24-02-1710301009.jpg
Thanh Hóa chấp ngoại binh vẫn thắng dễ Phù Đổng Ninh Bình 3-0 với cú hat-trick của tiền đạo Văn Thắng

Cúp Quốc gia vốn chỉ là “sân sau” của V.League, các đội bóng cũng chẳng phải chịu áp lực lên, xuống hạng nên thường chỉ “đá cho vui” nên mới có quy định tréo ngoe khi đá với các đội hạng Nhất thì các đội V.League phải “chấp hết” ngoại binh cho công bằng (!?). Nhưng đá cho vui mà cũng nóng mặt, cay mắt rồi tranh cãi ỏm tỏi, đòi có… VAR thì thật là hơi quá. Mà ai dám chắc VAR sẽ… bịt được miệng khi đầu không thông và trong lòng ấm ức với các quyết định của trọng tài.

Đan Phượng